Libya kêu gọi quốc tế giúp dập tắt đám cháy tại các cơ sở dầu mỏ

Bộ trưởng Nội vụ của chính phủ được quốc hội Tobruk hậu thuẫn tại Libya, đã kêu gọi Mỹ, Italy, Ai Cập và Đức giúp đỡ dập tắt hỏa hoạn tại 5 kho dầu ở miền Đông.
Libya kêu gọi quốc tế giúp dập tắt đám cháy tại các cơ sở dầu mỏ ảnh 1Khói đen bốc lên từ một đám cháy ở kho dầu tại cảng Es Sider, Libya, ngày 26/12. (Nguồn: Reuters)

Theo Tân Hoa xã, ngày 28/12, Bộ trưởng Nội vụ của chính phủ được quốc hội Tobruk hậu thuẫn tại Libya, ông Omar al-Snaki đã kêu gọi các phái viên của Mỹ, Italy, Ai Cập và Đức giúp đỡ khẩn cấp để dập tắt hỏa hoạn tại 5 điểm chứa dầu mỏ tại một cảng ở miền Đông Libya.

Ông al-Snaki khẳng định rằng những cơ sở chứa dầu mỏ này đã bị các "chiến binh khủng bố" Fajr Libya (Bình minh Libya) tấn công.

Nhóm chiến binh này liên kết với al-Qaeda, tổ chức khủng bố đang được giới chức Libya cảnh báo về việc cố thâu tóm các cơ sở dầu mỏ của Libya. Mỹ, Italy và Đức được cho là khó có khả năng can thiệp giúp Libya.

Tuy nhiên, Cairo có thể tham gia để ngăn nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sử dụng cơ sở của chúng tại miền Đông Libya để tràn qua biên giới và tạo ra mối đe dọa an ninh lớn cho Ai Cập.

Động thái của giới chức Libya diễn ra sau khi phiến quân Hồi giáo "Bình minh Libya" tấn công bằng rocket vào cảng dầu mỏ Sidra hôm 25/12, khiến 5/19 điểm chứa dầu tại cảng miền Đông này bốc cháy. Sản lượng dầu mỏ của Libya đã sụt giảm tới 1/4 do các cuộc giao tranh trong những tuần qua.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, không quân Libya đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu tại Misrata, thành phố miền Đông liên kết với nhóm "Bình minh Libya."

Đây là lần đầu tiên không quân Libya tiến hành không kích bên trong Misrata, thành phố cách thủ đô Tripoli, hiện nhóm "Bình minh Libya" kiểm soát từ tháng Tám vừa qua, 200km về phía Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục