Libya ngăn chặn gần 120 người di cư trên biển Địa Trung Hải

Gần 120 người di cư (trong đó có sáu phụ nữ đang mang thai) đã được đưa đến khu vực ở tạm tại trung tâm thủ đô Tripoli sau khi được chăm sóc y tế.
Libya ngăn chặn gần 120 người di cư trên biển Địa Trung Hải ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 7/6, giới chức Libya cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đã ngăn chặn 117 người di cư (trong đó có sáu phụ nữ đang mang thai) trên một chiếc thuyền ở Địa Trung Hải đang hướng tới châu Âu.

Theo đại tá Ashraf al-Badri, nhóm người di cư này khởi hành từ một bãi biển gần thị trấn Garabulli, cách thủ đô Tripoli khoảng 60km về phía Đông.

Quan chức này không tiết lộ quốc tịch của số người di cư trên, nhưng nguồn tin sở tại nhận định đa số là người châu Phi. Những người này hiện đã được đưa đến khu vực ở tạm tại trung tâm thủ đô Tripoli sau khi được chăm sóc y tế.

Libya từ lâu trở thành điểm trung chuyển của dòng người di cư từ châu Phi muốn tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn ở châu Âu. Các đối tượng buôn người lợi dụng tình hình bất ổn tại Libya để thúc đẩy hoạt động môi giới đưa người di cư trái phép./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục