Libya: Phát hiện 266 thi thể phiến quân IS ở thành phố Sirte

Ngày 8/12, lực lượng trung thành với GNA cho biết đã phát hiện 266 thi thể các tay súng thuộc IS ở Sirte, thành trì chủ chốt duy nhất của IS tại Libya vừa được giải phóng trong tuần.
Libya: Phát hiện 266 thi thể phiến quân IS ở thành phố Sirte ảnh 1Xe tăng của lực lượng ủng hộ Chính phủ Libya tham gia chiến dịch giải phóng Sirte ngày 21/11 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 8/12, lực lượng trung thành với Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) cho biết đã phát hiện 266 thi thể của các tay súng thuộc nhóm “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng tại thành phố Sirte, thành trì chủ chốt duy nhất của IS tại Libya vừa được giải phóng trong tuần này.

Ba ngày sau khi giành lại thành phố Sirte từ IS, các lực lượng trung thành với GNA đã tiến hành thu dọn chiến trường và phát hiện các thi thể trên tại nhiều tuyến phố và tòa nhà thuộc các quận khác nhau ở Sirte.

Thông báo của lực lượng thân GNA cho biết gần 700 binh sỹ đã thiệt mạng và gần 3.000 người bị thương trong chiến dịch giải phóng Sirte. Trong khi đó, phía IS có ít nhất 2.500 tên bị tiêu diệt.

Sau hơn 7 tháng mở chiến dịch giải phóng Sirte từ IS, các lực lượng trung thành với GNA đã kiểm soát hoàn toàn thành phố này hôm 5/12 vừa qua, với hàng chục phiến quân IS đã ra đầu hàng.

Sự thất thủ ở Sirte là một đòn giáng mạnh vào IS, trong bối cảnh nhóm khủng bố này cũng đang đối mặt với hàng loạt cuộc tấn công quân sự ở các chiến trường Syria và Iraq.

Liên quan đến tình hình chiến sự tại Syria, cùng ngày 8/12, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết nhóm IS đã tấn công quân đội gần thành phố Palmyra, sát hại ít nhất 34 binh sỹ, trong đó có 8 sỹ quan và đang tiến vào trong phạm vi 4km gần thành phố.

Theo SOHR, các tay súng IS đã kiểm soát khu vực Qasr al-Halabat ở phía Tây Nam, Jabal Hayan ở phía Tây, South Sawamea phía Đông Bắc và vùng Hawaisis ở phía Tây Bắc Palmyra.

Thành phố Palmyra nằm ở phía Đông tỉnh miền Trung Homs là nơi lưu giữ nhiều di tích cổ và được coi là một trong những trung tâm văn hóa quan trọng của thế giới cổ đại.

Sau khi chiếm giữ Palmyra hồi tháng 5/2015, IS đã phá hủy một nhà tù quân sự và một số lăng mộ cổ ở đây.

Được sự yểm trợ của các máy bay chiến đấu Nga, quân đội Syria đã giải phóng thành phố này hồi tháng Ba vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục