Lịch sử kỳ thú của Điện Elysee - biểu tượng quyền lực nước Pháp

[Videographics] Lịch sử kỳ thú của biểu tượng quyền lực nước Pháp

Điện Elysee, xây từ năm 1718, từng là nhà của quý bà Pompadour, nhân tình được sủng ái của vua Louis XV và nữ Công tước vùng Bourbon trước khi chế độ quân chủ chuyên chế ở Pháp sụp đổ.

Điện Elysee là nơi ở của Tổng thống Cộng hòa Pháp. Công trình này nằm trên một diện tích rộng 15.000m2, bao gồm hơn 350 căn phòng khác nhau​.

Điện Elysee, được xây từ năm 1718, từng là nhà của quý bà Pompadour, nhân tình được sủng ái của vua Louis XV và nữ Công tước vùng Bourbon trước khi chế độ quân chủ chuyên chế ở Pháp sụp đổ.

Đây là nơi Hoàng đế Napoleon từng ở và Napoleon III cũng sống tại đây trước khi tiến hành cuộc đảo chính đã đưa ông lên đỉnh cao quyền lực./.

(Vietnam+)