Lịch thi đấu cụ thể của Confederations Cup 2013

Có tới 4 đội dự giải đã từng vô địch thế giới, với tổng số lần vô địch là 12, gồm: Brazil (5), Italy (4), Uruguay (2) và Tây Ban Nha (1).
Trong lễ bốc thăm Confederations Cup tổ chức tại Sao Paulo ngày 1/12, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã ca ngợi gải đấy này là “đẳng cấp” thực sự, khi có sự góp mặt của 12 “ngôi sao World Cup.”
Lịch thi đấu cụ thể của Confederations Cup 2013 ảnh 1
Chủ tịch FIFA Sepp Blatter và huấn luyện viên đội tuyển Brazil Felipe Scolari (Nguồn: AFP)
Có tới 4 đội dự giải đã từng giành được chức vô địch thế giới, với tổng số lần vô địch là 12, gồm: Brazil (5), Italy (4), Uruguay (2) và Tây Ban Nha (1). Theo kết quả bốc thăm, Brazil sẽ nằm cùng bảng A vói Italy, còn Tây Ban Nha nằm ở bảng B với Uruguay. Bảng A khá cân bằng khi còn có sự góp mặt của nhà vô địch châu Á Nhật Bản và nhà vô địch CONCACAF Mexico. Trong khi đó, nhà vô địch châu Đại dương Tahiti chắc chắn sẽ là đội lót đường ở bảng B. Đội còn lại ở bảng này vẫn chưa được xác định, bởi giải vô địch châu Phi sang đến đầu năm 2013 mới tổ chức (19/1 đến 10/2/2013). Phát biểu tại lễ bốc thăm, Chủ tịch FIFA Blatter tin Brazil sẽ tổ chức thành công cả Confederations Cup 2013 lẫn World Cup 2014, giữa những lo lắng về tình trạng tham nhũng trong xây dựng ở Brazil. Ông Blatter nhấn mạnh rằng Brazil đã là nền kinh tế lớn thứ 6 trên thế giới. Tổng thống Brazil Dilma Rousseff cũng có mặt tại buổi lễ và cam kết rằng Brazil sẽ thành công “cả trong lẫn ngoài sân cỏ.” Confederations Cup sẽ là giải đấu cấp thế giới đầu tiên mà Brazil tổ chức từ sau World Cup 1950, nơi họ đã thua Uruguay trong trận “chung kết” trên sân Macarana. Sân Maracana cũng là nơi diễn ra trận chung kết Confed Cup 2013 và World Cup 2014. Trận khai mạc Confed Cup 2013 sẽ diễn ra giữa chủ nhà Brazil và Nhật Bản. Trận đấu này diễn ra ở thủ đô Maracana trước khi giải tỏa ra khắp Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro và Salvador, coi như một đợt tổng duyệt trước World Cup. Bảng A Trận 1, 15/6 tại Brasilia: Brazil v Nhật Bản Trận 2, 16/6 tại Rio de Janeiro: Mexico v Italy Trận 5, 19/6 tại Fortaleza: Brazil v Mexico Trận 6, 19/6 tại Recife: Italy v Nhật Bản Trận 9, 22/6 tại Salvador: Italy v Brazil Trận 10, 22 tại Belo Horizonte: Nhật Bản v Mexico
Bảng B
Trận 3, 16/6 tại Recife: Tây Ban Nha v Uruguay Trận 4, 17/6 tại Belo Horizonte: Tahiti v Vô địch châu Phi Trận 7, 20/6 tại Rio de Janeiro: Tây Ban Nha v Tahiti Trận 8, 20/6 tại Salvador: Vô địch châu Phi v Uruguay Trận 11, 23/6 tại Fortaleza: Vô địch châu Phi v Tây Ban Nha Trận 12, 23/6 tại Recife: Uruguay v Tahiti Bán kết: 26/6 tại Belo Horizonte: Nhất bảng A v Nhì bảng B 27/6 tại Fortaleza: Nhất bảng B v Nhì bảng A Tranh giải Ba: 30/6 tại Salvador Chung kết: 30/6 tại Rio de Janeiro
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục