Liebao trở thành thương hiệu thứ hai của GAC

Hãng sản xuất xe hơi GAC đang nắm giữ 29% cổ phần kiểm soát Changfeng  Liebao và sẽ nắm quyền kiểm soát hoàn toàn thương hiệu này.
Hãng sản xuất xe hơi GAC của Trung Quốc cho biết, thương hiệu Changfeng Liebao sẽ được bán trực tiếp với tên gọi này, qua đó trở thành thương hiệu thứ hai của GAC, sau thương hiệu Trumpchi.

Tại cuộc họp báo, Giám đốc điều hành cấp cao của GAC Zhang Fangyou tuyên bố, Changfeng Motors hiện đang được tái cơ cấu. GAC đang nắm giữ 29% cổ phần kiểm soát Changfeng và họ sẽ nắm quyền kiểm soát hoàn toàn thương hiệu Liebao.

Các xe SUV mang thương hiệu Liebao được phát triển trên công nghệ của mẫu Mitsubishi Pajero nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường ôtô Trung Quốc. Năm 2010, đã có hơn 30.000 chiếc Liebao SUV được bán ra.

GAC hy vọng năm 2011 sẽ là năm đột phá cho các mẫu xe SUV của hãng khi hãng đặt mục tiêu bán được hơn 70.000 chiếc và đặt mục tiêu đến năm 2015 sẽ bán được ba triệu chiếc.

Changfeng Motors hiện có hai nhà máy ở Changsha và Yongzhou chuyên sản xuất xe SUV. Với việc GAC nắm quyền kiểm soát trực tiếp thương hiệu Liebao, chỉ còn nhà máy ở Yongzhou tiếp tục sản xuất loại xe này./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục