Liên bang Nga đã tiến hành tiêu hủy hơn 80% kho vũ khí hóa học

Chủ tịch Ủy ban quốc gia về giải giáp vũ khí hóa học của Nga cho biết tính đến thời điểm hiện tại, Nga đã tiêu hủy hơn 80% toàn bộ kho vũ khí hóa học.
Liên bang Nga đã tiến hành tiêu hủy hơn 80% kho vũ khí hóa học ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu với báo giới ngày 6/12, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về giải giáp vũ khí hóa học của Nga, ông Mikhail Babich cho biết tính đến thời điểm hiện tại, Nga đã đã tiêu hủy hơn 80% toàn bộ kho vũ khí hóa học.

Ông Babich nhấn mạnh rằng Nga đang thực hiện các cam kết về tiêu hủy vũ khí hóa học, công việc này đang ở giai đoạn sắp kết thúc, hiện hơn 96% toàn bộ kho khu vũ khí hóa học trên lãnh thổ Liên bang Nga đã được tiêu hủy.

Việc tiêu hủy các chất độc đã hoàn tất ở 6/7 cơ sở và đang bắt đầu công việc loại những hậu quả tiêu hủy vũ khí hóa học và đưa những cơ sở này vào sử dụng mục đích kinh tế.

Theo ông Babich, hoạt động tiêu hủy vũ khí hóa học ở Nga rất lạc quan, dự kiến hoàn tất vào năm 2018 và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Trong khi đó, Mỹ lại quyết định lùi thời hạn toàn tất kế hoạch tiêu hủy vũ khí hóa học từ năm 2020 đến 2023, chậm hơn rất nhiều so với Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục