Liên đảng cầm quyền Australia giành đủ ghế lập chính phủ đa số

Liên đảng cầm quyền của Thủ tướng Malcolm Turnbull đã giành đủ 76 ghế Hạ viện cần thiết để giành quyền lập chính phủ đa số, trong khi quá trình kiểm phiếu vẫn đang tiếp tục.
Liên đảng cầm quyền Australia giành đủ ghế lập chính phủ đa số ảnh 1Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Liên đảng cầm quyền của Thủ tướng Malcolm Turnbull đã giành đủ 76 ghế Hạ viện cần thiết để giành quyền lập chính phủ đa số, trong khi quá trình kiểm phiếu vẫn đang tiếp tục.

Hai ghế mới giành được thuộc bang Queensland. Điều này đồng nghĩa Liên đảng không buộc phải dựa vào sự ủng hộ của các nghị sỹ độc lập để lập chính phủ. Hiện chỉ còn 3 ghế Hạ viện chưa rõ.

Trước đó, ngày 10/7, Thủ tướng Turnbull, lãnh đạo Liên đảng, đã tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử hôm 2/7 khi Liên đảng giành được 74 phiếu và sự ủng hộ của hai nghị sỹ độc lập.

Lãnh đạo Công đảng đối lập Bill Shorten cũng đã thừa nhận thất bại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục