Liên đoàn Arab kêu gọi ICRC can thiệp vấn đề tù nhân Palestine

Liên đoàn Arab kêu gọi Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) làm việc với nhà chức trách Israel để chấm dứt tình trạng các tù nhân Palestine bị lạm dụng tại các nhà tù ở nước này.
Liên đoàn Arab kêu gọi ICRC can thiệp vấn đề tù nhân Palestine ảnh 1Tổng Thư ký Liên đoàn Arab Ahmed Abul Gheit tại cuộc họp báo ở Jordan ngày 29/3. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Abul Gheit ngày 26/4 đã kêu gọi Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) làm việc với nhà chức trách Israel để chấm dứt tình trạng các tù nhân Palestine bị lạm dụng tại các nhà tù ở nước này.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh 1.500 tù nhân Palestine ở Israel đã tuyệt thực trong 10 ngày qua nhằm đòi nhà chức trách đáp ứng những yêu cầu như cải thiện chăm sóc sức khỏe và cho phép các tù nhân gọi điện thoại nhiều hơn.

[Hàng nghìn tù nhân Palestine tuyệt thực tại các nhà tù của Israel]

Theo AL, ông Abul Gheit đã gửi một bức thư tới chủ tịch ICRC Piter Maurer, trong đó đề nghị ông Maurer làm việc ngay với chính quyền Israel để ngăn chặn những hành vi lạm dụng tù nhân Palestine trong các nhà tù của Israel.

Tổng thư ký AL kêu gọi ICRC yêu cầu phía Israel đảm bảo đối xử với các tù nhân Palestine tuyệt thực theo đúng những quy định trong luật quốc tế về đối xử nhân đạo.

Trước đó, AL cũng đã gửi một bức thư với nội dung tương tự tới Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục