Liên đoàn Arab nhất trí thành lập lực lượng quân sự chung

Hội nghị ngoại trưởng các nước Arab đã nhất trí thành lập lực lượng quân sự chung với nhiệm vụ nhanh chóng can thiệp quân sự nhằm giải quyết các mối đe dọa an ninh nhằm vào các quốc gia Arab.
Liên đoàn Arab nhất trí thành lập lực lượng quân sự chung ảnh 1Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL) Nabil al-Arabi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 26/3, Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL) Nabil al-Arabi cho biết Hội nghị ngoại trưởng các nước Arab đã nhất trí về một dự thảo nghị quyết thành lập lực lượng quân sự chung.

Phát biểu trong buổi họp báo chung với Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shukry, Tổng Thư ký Arabi nêu rõ các bộ trưởng đã “nhất trí về một nguyên tắc quan trọng nhằm thành lập một lực lượng quân sự Arab thống nhất. Nhiệm vụ của lực lượng này sẽ là nhanh chóng can thiệp quân sự nhằm giải quyết các mối đe dọa an ninh nhằm vào các quốc gia Arab.”

Ông Arabi đánh giá "đây là bước tiến lớn và là quyết định lịch sử khi mà lần đầu tiên một lực lượng quân sự chung được thành lập và hoạt động dưới danh nghĩa các nước Arab."

Dự kiến bản dự thảo sẽ được trình lên Hội nghị thượng đỉnh các nước Arab diễn ra từ ngày 28-29/3 tại Ai Cập.

Ông Arabi cũng cho biết đã được ủy nhiệm phối hợp với tổng tham mưu trưởng quân đội các nước Arab thành lập một lực lượng quân sự chung trong vòng 1 tháng, dựa trên Hiệp ước Quốc phòng Arab chung được ký năm 1950.

Về phần mình, Ngoại trưởng Shukry nhấn mạnh lực lượng trên sẽ làm việc trong khuôn khổ hướng tới việc đảm an ninh quốc gia của các nước Arab.

Liên quan đến tình hình Yemen, ông Shukry bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc không kích của liên quân vùng Vịnh do Saudi Arabia đứng đầu tại Yemen, khẳng định hành động trên là nhằm ủng hộ chính quyền hợp pháp tại quốc gia Trung Đông này.

Bên cạnh đó, ông cũng lên án việc phiến quân Hồi giáo dòng Shiite Houthi sử dụng các hành động quân sự và từ chối việc giải quyết xung đột bằng các biện pháp chính trị và hòa bình.

Khu vực Arab đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa an ninh trong bối cảnh xung đột gia tăng tại Yemen và Libya, cuộc nội chiến tại Syria đã bước sang năm thứ 5.

Trong khi đó, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, lực lượng chiếm đóng nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn của Iraq và Syria, đang có thêm nhiều nhánh hoành hành trên khắp khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục