Liên đoàn Arab tuyên bố phong trào Hezbollah là nhóm "khủng bố"

Ngoại trưởng các nước thuộc Liên đoàn Arab (AL) ngày 11/3 đã tuyên bố phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban là một nhóm "khủng bố."
Liên đoàn Arab tuyên bố phong trào Hezbollah là nhóm "khủng bố" ảnh 1Người dân địa phương và các thành viên của tổ chức Hezbollah tại hiện trường một vụ đánh bom liều chết tại Liban. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng AFP, ngoại trưởng các nước thuộc Liên đoàn Arab (AL) ngày 11/3 đã tuyên bố phong trào Hezbollah ở Liban là một nhóm "khủng bố."

Trước đó, Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) ngày 2/3 cũng ra tuyên bố khẳng định lập trường giống như trên.

Đây là động thái mới nhất ở khu vực vùng Vịnh cũng như của các nước Arab nhằm phản đối việc tổ chức Hồi giáo dòng Shi'ite này tham chiến ở Syria nhằm ủng hộ chính quyền Damascus.

Các nước vùng Vịnh cũng đã áp dụng một loạt biện pháp chống Hezbollah kể từ khi Saudi Arabia hồi tháng trước ngừng cung cấp gói viện trợ quân sự trị giá 4 tỷ USD cho Liban nhằm đáp trả việc Beirut ngả về phía Iran trong khi Riyadh đang có bất đồng với Tehran.

Hezbollah là phong trào vũ trang của người Hồi giáo dòng Shi'ite tại Liban bị Mỹ xếp vào danh sách các tổ chức khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục