Liên đoàn bóng đá Đức cho phép thay cầu thủ thứ tư ở 1 trận đấu

Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) đã chính thức ra tuyên bố​, từ vòng 1/16 Cúp quốc gia Đức (DFB Pokal) tất cả các đội bóng được phép thay cầu thủ thứ tư nếu trận đấu diễn ra hiệp phụ.
Liên đoàn bóng đá Đức cho phép thay cầu thủ thứ tư ở 1 trận đấu ảnh 1Các CLB Đức sẽ được thay cầu thủ thứ tư ở thời gian diễn ra hiệp phụ. (Nguồn: DPA)

Ngày 2/12, Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) đã chính thức ra tuyên bố​, từ vòng 1/16 Cúp quốc gia Đức (DFB Pokal) tất cả các đội bóng được phép thay cầu thủ thứ tư nếu trận đấu diễn ra hiệp phụ.

Cụ thể, cầu thủ thứ tư sẽ được thay trong thời gian thi đấu hiệp phụ.

DFB cũng đưa ra hướng dẫn cụ thể: Tất cả những trận đấu DFB Pokal còn lại của mùa này và mùa 2017​-18 cả​ nam và nữ. Hai đội tham gia thi đấu được phép thay cầu thủ thứ tư trong thời gian diễn ra hiệp phụ.

Đây được xem là bước đột phá trong lịch sử bóng đá khi mà thử nghiệm này lại được áp dụng nhanh đến thế.

Thay đổi này của DFB cũng đã được Cơ quan soạn thảo luật của bóng đá thế giới - International Football Association Board (IFAB) chấp thuận.

Liên đoàn bóng đá Đức cho phép thay cầu thủ thứ tư ở 1 trận đấu ảnh 2Phó Chủ tịc DFB Peter Frymuth chính thức công bố thay đổi. (Nguồn: DPA)

Ông Peter Frymuth, phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức, người phụ trách về vấn đề phát triển bóng đá Đức cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng vì thay đổi này đã được chấp thuận. Tất cả các câu lạc bộ và huấn luyện viên cũng như cầu thủ đều có lợi, trong hoàn cảnh sức ép về thể lực của bóng đá chuyên nghiệp hiện nay."

Luật mới này sẽ ngay lập tức  có hiệu lực từ vòng 1/16 DFB Pokal. Theo lịch thi đấu, các trận bóng đá ​nữ diễn ra từ 2-4/12, trong khi bóng đá ​nam diễn ra vào các ngày 7 và 8/2/2017./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục