Liên hoan ca múa nhạc Việt Nam-Lào-Campuchia

Tối 22/7, Liên hoan ca múa nhạc ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia đã diễn ra tại Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Quảng Trị.
Tối 22/7, Lễ khai mạc Liên hoan ca múa nhạc 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia đã diễn ra tại Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Quảng Trị.

Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ Trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cho biết, Liên hoan ca múa nhạc Việt Nam-Lào-Campuchia có 10 đoàn nghệ thuật trong nước và 2 đoàn nghệ thuật quốc tế là Đoàn nghệ thuật Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Đoàn nghệ thuật Vương quốc Campuchia.

Liên hoan sẽ góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa ba nước, tăng thêm sự hiểu biết về văn hóa mỗi nước, tạo ra nhiều thuận lợi trong các mối quan hệ về kinh tế, chính trị giữa ba nước.

Trong 5 ngày diễn ra liên hoan, mỗi đoàn sẽ tham gia một chương trình dài từ 60-70 phút, có nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, con người của mỗi dân tộc; ca ngợi tình hữu nghị, truyền thống gắn bó của ba nước.

Hầu hết các chương trình tham gia liên hoan đều là những tác phẩm mới. Qua đó, nghệ sỹ của ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia sẽ có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong lao động sáng tác nghệ thuật.

Đây cũng là hoạt động để các nghệ sỹ giới thiệu, tôn vinh các giá trị độc đáo trong nghệ thuật truyền thống và đương đại của mỗi quốc gia; tiếp thu những tinh hoa nghệ thuật của mỗi nước; thắt chặt mối quan hệ và tình cảm đoàn kết của cộng đồng các nước trong khu vực trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Đồng thời, liên hoan là dịp để các nghệ sỹ tỏ lòng biết ơn và tri ân các Anh hùng liệt sỹ, thương binh đã hy sinh xương máu cho nền độc lập của đất nước.

Trước đó, chiều 22/7, các đoàn tham gia liên hoan đã diễu hành và dâng hương, dâng hoa tại Thành cổ Quảng Trị.

Lễ bế mạc Liên hoan dự kiến diễn ra vào tối 26/7./.

Trịnh Bang Nhiệm (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục