Liên hoan diều quốc tế lần 5: Gửi gắm ước vọng hòa bình

Những cánh diều bay lượn trên bầu trời tại liên hoan diều quốc tế ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mang theo ước vọng về một thế giới hòa bình.
Liên hoan diều quốc tế lần 5: Gửi gắm ước vọng hòa bình ảnh 1(Nguồn: TTXVN)

Trong khuôn khổ liên hoan diều quốc tế lần thứ 5 đang diễn ra tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 10/5, hàng ngàn người dân và du khách đã được chìm đắm trong bản nhạc giao hưởng của những tiếng sáo diều.

Dưới sự điều khiển điêu luyện của các nghệ nhân, những cánh diều với đủ màu sắc bay, lượn trên bầu trời đã đem đến cho công chúng những màn trình diễn độc đáo.

Qua các phần trình diễn của nghệ nhân, những con diều đã thể hiện phong cách độc đáo của nghệ thuật diều ở mỗi nước, mỗi vùng, miền khác nhau. Song, tất cả những cánh diều dường như đều gửi gắm một thông điệp, một ước vọng chung của nhân loại là thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị; mang những ước mơ, hoài bão bay cao, bay xa trên bầu trời hòa bình.

Các loại diều được trình diễn tại liên hoan đều có hình dáng đẹp, độc đáo như diều rắn, diều cá đuối, bạch tuộc, chim cánh cụt, diều chú tễu, cô tiên ... Mỗi loại diều đều thể hiện kỹ thuật chế tác diều hiện đại và đem đến cho người xem những màn trình diễn ấn tượng.

Những nghệ nhân chơi diều đã sáng tạo nên nhiều loại diều. Từ diều 1 dây trước đây, đến nay, các nghệ nhân đã chế tác được các loại diều 2 dây, 4 dây, diều điều khiển không cần gió ... góp phần đưa bộ môn thả diều thành nghệ thuật.

Nghệ nhân Guilherme Linares đến từ Brazil cho biết "Ở buổi trình diễn diều hôm nay, tôi thấy rất ngạc nhiên vì sự phát triển mạnh của kỹ thuật làm diều và chơi diều trên thế giới.

Là nước "chủ nhà" của liên hoan, các nghệ nhân Việt Nam đã trình làng khoảng gần 300 con diều với nhiều thể loại khác nhau tại liên hoan. Bên cạnh diều sáo truyền thống, các nghệ nhân Việt Nam còn mang đến cả diều thửng - loại diều đặc trưng của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Loại diều này không dùng sáo trúc mà dùng sợi dây kéo thành cái cung, khi bay lên phát ra âm thanh gần giống còi tàu.

Diều thửng được làm bằng vải siêu bền, siêu nhẹ và được phối màu hài hòa. Độ cứng mềm của phần khung diều khác nhau; có thể tháo lắp và bay trong mọi điều kiện thời tiết. Diều rắn được chế tác bằng vật liệu truyền thống, dài 81m, mô phỏng hình con rắn cạp nong, diều khí động học mô phỏng hình bản đồ Việt Nam, có diện tích 360 mét vuông...

Anh Trần Bình Phượng, nghệ nhân câu lạc bộ diều Ô Cấp (thành phố Vũng Tàu) cho biết đây là lần đầu tiên câu lạc bộ diều Ô Cấp tham gia liên hoan diều quốc tế. "Chúng tôi mang đến liên hoan khoảng hơn 30 con diều; trong đó phải kể đến 4 con diều là: Diều hình trái tim, trên họa tiết của trái tim là toàn cảnh thành phố Vũng Tàu kéo theo dòng chữ Vũng Tàu quê hương tôi."

Diều gói thuốc lá kéo theo những điếu thuốc bị bẻ gãy mang thông điệp gửi tới các bạn trẻ hãy vì môi trường không thuốc lá, góp phần phòng chống tác hại của thuốc lá. Mô hình diều rắn đã đoạt giải đặc biệt trong cuộc Thi thả Diều Việt Nam 2013. Con diều bản đồ Việt Nam rộng trên 300 mét vuông được lắp ghép bằng những mảnh vải màu khác nhau thể hiện toàn bộ đất nước Việt Nam có 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Ông Quan Hằng Cao, Phó Ban tổ chức liên hoan diều quốc tế lần thứ 5 cho biết hiện diều sáo Việt Nam có bước tiến triển vượt bậc so với những năm trước. Diều sáo Việt Nam đã có thể được lắp ghép, di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Diều sáo Việt Nam rất đa dạng về sắc màu với nhiều kiểu dáng như trống đồng, đám cưới chuột…

Sau màn trình diễn diều giao hữu, 9 nghệ nhân đến từ các nước như Italy, Mỹ, Brazil, Hàn Quốc, Nhật, Campuchia, Malaysia, Việt Nam và Pháp đã bước vào phần thi đấu diều Rokkaku. Đây là loại diều truyền thống của Nhật Bản, gồm có sáu cạnh được căng trên một khung xương dọc và hai khung xương ngang. Diều này được thả một dây cố định chắc chắn vào ít nhất là 4 dây lèo. Khi thả diều cất cánh rất nhanh và có sức kéo mạnh ổn định.

Với các ưu điểm dễ làm, dễ chơi, ngày nay, diều Rokkaku đã được phổ biến rộng rãi ở nhiều nơi và là nội dung thi đấu ở nhiều lễ hội diều trên thế giới. Kết thúc phần thi này, nghệ nhân Kang Song Joo đến từ Hàn Quốc đã xuất sắc giành giải nhất. Nghệ nhân Kang Song Joo cho biết: "Tôi rất mừng vì đã đoạt giải trong nội dung thi đấu này. Để có thể điều khiển được loại diều Rokkaku, yêu cầu về kỹ thuật chế tác là phải chính xác, đảm bảo độ cứng của khung xương dọc và ngang..."

Những cánh diều bay lượn trên bầu trời tại liên hoan diều quốc tế mang theo ước vọng của con người về một thế giới hòa bình và mọi người sống chan hòa, yêu thương nhau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục