Liên hoan du lịch Mẫu Sơn 2013 thu hút du khách

Liên hoan du lịch Mẫu Sơn nhằm quảng bá các thế mạnh của khu du lịch Mẫu Sơn và đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh.
Từ ngày 27 đến 28/4, tại khu du lịch Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2013 với sự tham dự của đại điện Vụ Lữ hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và một số hiệp hội du lịch các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Bắc Giang, Ninh Bình.

Liên hoan lần này nhằm tuyên truyền, quảng bá những tiềm năng, thế mạnh của khu du lịch Mẫu Sơn (nằm trên độ cao hơn 1.500m so với mực nước biển) đến đông đảo du khách trong và ngoài nước. Qua đó, đẩy mạnh hợp tác về phát triển du lịch giữa các tỉnh trong cả nước nói chung, các tỉnh thuộc khu vực Đông bắc và đồng bằng sông Hồng nói riêng; khai thác những sản vật du lịch độc đáo của Mẫu Sơn như đào Mẫu Sơn, rượu Mẫu Sơn, gà 6 cựa… nhằm xây dựng thương hiệu du lịch Mẫu Sơn nói riêng và du lịch Lạng Sơn nói chung phát triển bền vững và từng bước hiện đại.

Ông Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn, cho biết Mẫu Sơn đang trong tiến trình xây dựng và phát triển thành điểm du lịch quốc gia, việc tổ chức liên hoan lần này sẽ góp phần tuyên truyền và quảng bá tiềm năng của Mẫu Sơn đến đông đảo du khách.

Với lợi thế là khu du lịch được thiên nhiên ban tặng nhiều ưu đãi về văn hóa, sinh thái và tâm linh, tỉnh Lạng Sơn đang và sẽ xây dựng Mẫu Sơn trở thành điểm đến an toàn và hấp dẫn đối với các du khách.

Trong khuôn khổ Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2013, đã diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư vào khu du lịch Mẫu Sơn với nhiều ý kiến tham luận về xây dựng khu du lịch Mẫu Sơn như vai trò của khu du lịch Mẫu Sơn đối với sự phát triển du lịch của tỉnh Lạng Sơn; liên kết phát triển du lịch liên vùng và vai trò của trung tâm du lịch đối với công tác phát triển du lịch ở các địa phương vùng phụ cận; vai trò của doanh nghiệp trong phát triển du lịch ở Mẫu Sơn…

Tại hội nghị, các hiệp hội du lịch tỉnh Lạng Sơn và thành phố Hà Nội đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác nhằm xây dựng môi trường kinh doanh du lịch có chất lượng, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu phục vụ khách du lịch tại mỗi địa phương.

Tại Liên hoan này, tỉnh Lạng Sơn cũng đã tổ chức phục dựng lễ cúng Thần Núi của người Dao tại núi Phật Chỉ với ý nghĩa cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà hưng thịnh, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi và nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, các trò chơi dân gian và đốt lửa trại của Đoàn thanh niên tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh bạn./.

Thắng Trung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục