Liên hoan Trà quốc tế hứa hẹn nhiều nét đặc sắc

Liên hoan Trà quốc tế Thái Nguyên-Việt Nam 2011 sẽ diễn ra các hoạt động xúc tiến thương mại, biểu diễn nghệ thuật, Canaval đặc sắc.
Ngày 3/11, tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, đã tổ chức họp báo về Liên hoan Trà quốc tế lần thứ nhất Thái Nguyên - Việt Nam 2011, từ 11 đến 15/11.

Bà Ma Thị Nguyệt - Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết hiện công tác chuẩn bị cho Liên hoan về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, hậu cần đã hoàn tất.

Để hỗ trợ phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài nước tiếp cận thông tin chính thức của Liên hoan, tỉnh Thái Nguyên đã thành lập Trung tâm báo chí phục vụ Festival trà quốc tế với các trang bị kỹ thuật hiện đại, đường truyền Internet tốc độ cao nhất đặt tại Sở thông tin-Truyền thông tỉnh và khu vực tổ chức lễ khai mạc, lễ bế mạc Liên hoan (đập phụ số 3 - Khu du lịch Hồ Núi Cốc thuộc xóm Cao Trãng, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên).

Tại Liên hoan, ngoài các hoạt động quảng bá các sản phẩm trà Việt Nam nói chung và trà Thái Nguyên nói riêng còn có các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, chương trình Canaval, xúc tiến thương mại...

Đặc biệt, tại Liên hoan Trà quốc tế lần thứ nhất Thái Nguyên-Việt Nam 2011 còn thiết lập một số kỷ lục Việt Nam mới như Ấm trà lớn nhất Việt Nam; Sản phẩm trà được nhiều người biết đến nhất; Đêm thưởng trà có số lượng người uống trà nhiều nhất trong cùng một thời điểm với hơn 300 bàn trà phục vụ du khách tại Quảng trường 20/8 thành phố Thái Nguyên...

Theo Ban tổ chức, đến thời điểm này đã có bảy đoàn quốc tế chính thức đăng ký tham gia Liên hoan, chủ yếu là các quốc gia và vùng lãnh thổ có sử dụng, nhập khẩu các sản phẩm chè của Việt Nam, gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Nhật Bản, Sri Lanka, Lào, Hàn Quốc.

Liên hoan bao gồm bảy hoạt động chính gồm lễ khai mạc, lễ bế mạc, lễ hội văn hóa trà, hội thảo quốc tế với chủ đề "Chè Việt Nam hội nhập quốc tế"... cùng 12 hoạt động phụ trợ, trong đó nổi bật là chương trình lễ hội đường phố và diễu hành xe hoa, chợ quê ẩm thực và sản vật văn hóa dân tộc, chương trình nghệ thuật tổng hợp "Ánh sáng-Lửa-Nước"...

Trong thời gian diễn ra Liên hoan (từ 11 đến 15/11), các doanh nghiệp du lịch cũng tổ chức các tour du lịch nội tỉnh phục vụ du khách đến thăm quan, tìm hiểu về vùng đất và con người cũng như cơ hội đầu tư tại Thái Nguyên./.

Hoàng Thảo Nguyên (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục