Liên hoan “Trái tim tuổi trẻ” quốc tế tại Bangkok

Bốn em nhỏ Việt Nam đang tham gia Liên hoan “Trái tim tuổi trẻ,” vừa khai mạc tại thủ đô Bangkok của Thái Lan ngày 3/10.
HTML clipboard Bốn em nhỏ Việt Nam từ 2 câu lạc bộ Phóng viên nhỏ tỉnh Quảng Bình và Phú Thọ đang tham gia Liên hoan “Trái tim tuổi trẻ,” vừa khai mạc tại thủ đô Bangkok của Thái Lan ngày 3/10.
 
Các em mang đến liên hoan 7 phim ngắn, 10 tranh, 2 video clip, 1 tuyển tập những câu chuyện về phòng chống trừng phạt thân thể và tinh thần trẻ em, cùng một số sản phẩm truyền thông khác.
 
Tham gia sự kiện này - do Plan châu Á tổ chức - có 80 em nhỏ từ 10 đến 17 tuổi từ các quốc gia Bangladesh, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Việt Nam và Thái Lan.
 
Phát biểu khai mạc, cố vấn Thủ tướng Thái Lan, ông Apirak Kosayodhin cho rằng bạo lực đối với trẻ em đang xảy ra ở nhiều nơi trong khu vực châu Á và sự kiện này là cơ hội để các em cùng nhau nói lên tiếng nói của mình qua các sản phẩm truyền thông, góp phần tạo nên môi trường hòa bình xung quanh trẻ em.
 
Bà Myrna Evora, Giám đốc Plan khu vực châu Á đã đề cao vai trò của truyền thông trong việc kết nối mọi người. Đặc biệt, những sản phẩm truyền thông của trẻ em là một tiếng nói trong xã hội chống lại tình trạng bạo lực hiện nay.
 
Bà kêu gọi mọi người hãy giúp trẻ em nói lên tiếng nói của mình một cách chân thực và không sợ hãi, hãy xây dựng những trường học thân thiện để dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em. “Hãy nói lên sự thật bằng chính tiếng nói, cách nhìn của các em và thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn,” bà Myrna Evora nói.
 
Thay mặt các em nhỏ tham gia Liên hoan trái tim tuổi trẻ, em Sirin Tokeaw, đến từ Chieng Mai, Thái Lan bày tỏ cảm ơn những người lớn đã tổ chức một sân chơi thú vị và đầy ý nghĩa để trẻ em được gặp gỡ, được vui chơi và nói lên những điều tốt đẹp mà mình mong ước.
 
Liên hoan “Trái tim tuổi trẻ” trưng bày một số sản phẩm truyền thông và nghệ thuật của trẻ em đến từ 6 nước nói trên trong khu vực giao lưu và thể hiện khả năng của mình qua việc biểu diễn các nhạc cụ truyền thống, kể chuyện, đọc thơ…Tham gia liên hoan, các em nhỏ còn được giao lưu, trao đổi, giới thiệu về văn hóa của đất nước mình cũng như chia sẻ thông tin và quan điểm về quyền trẻ em, về cách phòng và chống bạo lực đối với trẻ./.

Đỗ Quyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục