Liên hợp quốc: 5,5 triệu người phải tị nạn trong nửa đầu 2014

Các cuộc chiến ở Trung Đông và châu Phi trong 6 tháng đầu năm 2014 đã buộc khoảng 5,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, đánh dấu mức kỷ lục đáng buồn mới.
 
Liên hợp quốc: 5,5 triệu người phải tị nạn trong nửa đầu 2014 ảnh 1Người tị nạn Syria. (Nguồn: AFP)

Các cuộc chiến ở Trung Đông và châu Phi trong 6 tháng đầu năm 2014 đã buộc khoảng 5,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, đánh dấu mức kỷ lục mới theo ghi nhận của tổ chức Liên hợp quốc.

Theo báo cáo hàng năm của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết trong khoảng 5,5 triệu người trên có 1,4 triệu người phải chạy sang các nước láng giềng lánh nạn, số còn lại di tản đến các khu vực khác ở trong nước.

Với con số này, đến giữa năm 2014, tổng số người tị nạn được UNHCR giúp đỡ đã lên tới 46,3 triệu người, tăng 3,4 triệu người so với cuối năm 2013 và đạt mức kỷ lục mới.

Cũng theo báo cáo này, lần đầu tiên người Syria trở thành cộng đồng tị nạn lớn nhất thế giới, vượt qua người Afghanistan.

Tính đến tháng 6/2014, đã có 3 triệu người Syria tị nạn, chiếm 23% tổng số người tị nạn được UNHCR giúp đỡ. Số người tị nạn Afghanistan là 2,7 triệu người, Somalia (1,1 triệu), Cộng hòa Sudan (670.000), Cộng hòa Nam Sudan (509.000), Cộng hòa Dân chủ Congo (493.000), Myanmar (480.000) và Iraq (426.000).

Các nước có số người đến tị nạn nhiều nhất là Pakistan (1,6 triệu người), Liban (1,1 triệu), Iran (982.000), Thổ Nhĩ Kỳ (824.000), Jordan (373.000), Ethiopia (588.000), Kenia (537.000) và Cộng hòa Chad (455.000).

Tính theo quy mô dân số và gánh nặng kinh tế, Lebanon và Jordan có tỷ lệ người đến tị nạn cao nhất trong tổng dân số, trong khi Ethiopia và Pakistan chịu gánh nặng tài tính lớn nhất.

Báo cáo của UNHCR cũng cho thấy những nước Bắc Phi-Trung Đông có số người phải sống tị nạn cao nhất.

Người đứng đầu UNHCR Antonio Guterres cho biết: "Năm 2014, chúng ta chứng kiến số người được UNHCR chăm sóc tăng cao chưa từng có. Nếu cộng đồng quốc tế tiếp tục không tìm được giải pháp chính trị cho các cuộc xung đột hiện nay và ngăn chặn các cuộc xung đột mới, chúng tôi sẽ phải tiếp tục đương đầu với những hậu quả nhân đạo quy mô lớn"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục