Liên hợp quốc bảo vệ quyền tiếp cận Internet và đi học của trẻ em

Ngày 10/2, Liên hợp quốc đã kêu gọi các bậc phụ huynh và nhà trường cần có biện pháp để bảo vệ trẻ em trong không gian mạng cũng như quyền của trẻ em trong hệ thống giáo dục.
Liên hợp quốc bảo vệ quyền tiếp cận Internet và đi học của trẻ em ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: uri.org)

Nhân "Ngày An ninh mạng Internet toàn cầu" (10/2), Liên hợp quốc đã kêu gọi các bậc phụ huynh và nhà trường cần có những biện pháp hữu hiệu để kiểm soát và bảo vệ trẻ em khi các em tham gia các trò chơi điện tử mang tính bạo lực hoặc kết bạn trên Internet, đồng thời giáo dục trẻ em thói quen ứng xử văn minh, đúng mực trong không gian mạng.

Các chuyên gia nhân quyền của Liên hợp quốc khẳng định trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng và có sức lan tỏa toàn cầu như hiện nay, việc giáo dục trẻ em có thái độ và cách ứng xử đúng đắn trên Internet để thu được những lợi ích đích thực từ tiện ích này là điều vô cùng cần thiết.

Song không ai được cản trở quyền của trẻ nhỏ được tiếp cận và sử dụng những tiện ích của mạng thông tin toàn cầu.

Để vừa không vi phạm quyền trẻ em vừa bảo vệ các em trong không gian mạng, các nhà hoạt động nhân quyền của Liên hợp quốc kêu gọi các quốc gia thành viên sớm thông qua những điều luật cụ thể và khả thi để ngăn cấm truyền bá những thông tin có hại cho trẻ em trên Internet, nhất là những thông tin, hình ảnh về bạo lực, tình dục và cướp bóc...

Ngoài ra, hệ thống giáo dục phổ thông và các bậc phụ huynh cần có những hướng dẫn thật cụ thể và dễ hiểu cách sử dụng Internet có lợi nhất cho trẻ nhỏ cũng như những phương pháp phòng tránh những tác hại từ không gian mạng.

Theo các chuyên gia Liên hợp quốc, ngày càng có nhiều trẻ nhỏ dùng phần lớn thời gian trong ngày để chơi các trò chơi trực tuyến hoặc tán gẫu, giao lưu bạn bè...

Tuy việc kết nối với mạng Internet giúp trẻ được tiếp cận thông tin toàn cầu, là nơi để các em được tự do bày tỏ ý kiến, được lắng nghe và tham gia bàn luận công khai về những vấn đề quan tâm...

Tuy nhiên, nếu không có cách sử dụng hợp lý và bổ ích, Internet sẽ gây những ảnh hưởng xấu đến tâm lý trẻ nhỏ, lấy đi của các em quá nhiều thời gian lẽ ra phải dành cho bài vở và các hoạt động văn thể khác.

Đáng lo ngại hơn, thông qua việc giao lưu, kết bạn trên Internet, nhiều em đã trở thành nạn nhân bị quấy rối, xâm hại tình dục hoặc vướng vào vòng pháp lý liên quan vấn đề nhạy cảm này khi còn trong tuổi học trò.

Cùng ngày, Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc ra báo cáo phản đối mọi hành động cản trở quyền được đi học của trẻ em trên toàn thế giới cũng như những biểu hiện phân biệt đối xử với các thiếu nữ trong hệ thống giáo dục tại một số quốc gia.

Cơ quan trên cho biết trong giai đoạn từ 2009-2014 đã xảy ra rất nhiều vụ tấn công vào các trường phổ thông tại 70 quốc gia trên thế giới, không ít trong số đó nhằm vào các nữ sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh nhằm cản trở quyền được đi học của các bé gái.

Đặc biệt trong năm 2012, trên thế giới đã xảy ra 3.600 vụ tấn công nhằm vào các trường phổ thông.

Hiện nay, những hành động ngăn cản các bé gái đi học vẫn tiếp diễn tại nhiều nơi trên thế giới, thậm chí trở nên khá phổ biến tại một số quốc gia, vi phạm nghiêm trọng Công ước quốc tế về quyền trẻ em, cũng như các quyền cơ bản của con người được luật pháp quốc tế thừa nhận- trong đó có quyền được học hành và mưu cầu hạnh phúc.

Các nhà hoạt động nhân quyền của Liên hợp quốc cũng cảnh báo tình trạng bạo lực tình dục xảy ra với nhiều nữ sinh và cả các giáo viên nữ ngay trong trường học tại Cộng hòa Dân chủ Congo, El Salvador, Haiti, Indonesia, Iraq, Mali, Myanmar, Philippines và Syria...

Liên hợp quốc đồng thời kêu gọi các quốc gia này áp dụng ngay những biện pháp cứng rắn để chặn đứng tình trạng này.

Bày tỏ lo ngại trước tình trạng nhiều bé gái tại một số quốc gia buộc phải kết hôn quá sớm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, tước mất của các em quyền được đi học để xây dựng tương lai cho mình, gia đình và xã hội, Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng đấu tranh chống lại mọi biểu hiện phân biệt đối xử với trẻ em, đặc biệt là các bé gái.

Các quốc gia cần tạo mọi thuận lợi để các em được thực hiện đầy đủ các quyền cơ bản của mình, trong đó có quyền được học hành và chăm sóc sức khỏe để được phát triển toàn diện trong một tương lai tươi sáng cho tất cả mọi người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục