Liên hợp quốc bổ nhiệm hai đặc phái viên về khí hậu

Tổng Thư ký Liên hợp quốc ngày 23/12 đã thông báo quyết định bổ nhiệm hai đặc phái viên về biến đổi khí hậu.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 23/12 đã thông báo quyết định bổ nhiệm hai đặc phái viên về biến đổi khí hậu.

Theo quyết định trên, cựu Tổng thống Ghana John Kufuor và cựu Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg được trao trách nhiệm huy động "ý chí và hành động chính trị" của các chính phủ và nguyên thủ quốc gia hướng tới mục tiêu đạt được một thỏa thuận toàn cầu trước năm 2015 nhằm hạn chế khí thải nhà kính gây biến đổi khí hậu.

Tuyên bố của Tổng Thư ký Liên hợp quốc khẳng định sự mong chờ các hoạt động của hai nhà lãnh đạo quốc tế được tôn trọng này nhằm giải quyết vấn đề quan trọng nhất đối với tương lai của Trái Đất.

Các đặc phái viên sẽ tham gia các buổi tham vấn của Tổng Thư ký Ban Ki-moon với các nguyên thủ quốc gia nhằm khích lệ những kế hoạch đầy tham vọng về giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, thúc đẩy hành động, cũng như đưa ra những ý kiến mang tầm chiến lược.

Các hoạt động trên nhằm chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao về Khí hậu của Liên hợp quốc vào tháng 9/2014 tại New York, sự kiện được đánh giá có ý nghĩa bước ngoặt nhằm vận động các cam kết chính trị để hoàn tất thỏa thuận toàn cầu nêu trên.

Ông John Kufuor trong thời gian nhiệm kỳ tổng thống Ghana từ năm 2001 đến 2009 đã có đóng góp đặc biệt trong việc đưa Ghana thành quốc gia đầu tiên của vùng gần rìa sa mạc Sahara, châu Phi, cắt giảm được một nửa số dân phải sống trong cảnh nghèo đói, nhờ đó nhận được giải thưởng Lương thực Thế giới năm 2011.

Trong khi đó, cựu Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg đã có nhiều năm làm việc với Tổng Thư ký Ban Ki-moon trước khi trở thành người dẫn dắt Nhóm Cố vấn Cấp cao về Tài chính Khí hậu gồm 21 thành viên.

Năm 2010, nhà lãnh đạo này đã tập hợp một nhóm các quốc gia chiếm phần lớn diện tích rừng quan trọng trên thế giới nhằm hợp tác và góp phần tìm biện pháp chống nạn phá rừng tại các quốc gia này, đồng thời đặt rừng vào trọng tâm của các thỏa thuận khí hậu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục