Liên hợp quốc cảnh báo gia tăng căng thẳng ở Cộng hòa Congo

Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc tại Cộng hòa Congo cho rằng căng thẳng chính trị đang gia tăng trước bầu cử tổng thống và quốc hội tại nước này.
Liên hợp quốc cảnh báo gia tăng căng thẳng ở Cộng hòa Congo ảnh 1Ông Martin Kobler. (Nguồn: Reuters)

Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc tại Cộng hòa Congo Martin Kobler, ngày 7/10, cảnh báo rằng những tiến triển đạt được tại quốc gia này trong thời gian qua là không bền vững và những căng thẳng chính trị có chiều hướng gia tăng trước thềm bầu cử năm 2016.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Kobler nhận định rằng "tình hình chính trị tại Congo được 'tô điểm' bằng tiến trình bầu cử và những căng thẳng chính trị đang gia tăng trước bầu cử tổng thống và quốc hội."

Ông nhấn mạnh việc tiến hành các cuộc bầu cử một cách kịp thời và hòa bình vào cuối năm tới sẽ gửi một thông điệp rõ ràng ra thế giới rằng Cộng hòa Congo là quốc gia tôn trọng hiến pháp, một quốc gia mong muốn chuyển tiếp quyền lực một cách hòa bình và sẽ củng cố nền hòa bình.

Cũng theo ông Kobler, để đảm bảo các cuộc bầu cử diễn ra một cách minh bạch, toàn diện, chính phủ Congo cần ngay lập tức trả lời những câu hỏi đang bỏ ngỏ liên quan tới lịch trình bầu cử, ngân sách, cập nhật đăng ký cử tri để những người chưa được đi bầu cử năm 2011 nay có thể đi bầu cử vì đã đủ tuổi 18.

Ngoài ra, Congo cũng cần đẩy nhanh tiến trình xử lý những vụ vi phạm về quyền con người ở nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục