Liên hợp quốc chê EU "thiếu tầm nhìn" về khủng hoảng di cư

Theo Đặc phái viên Liên hợp quốc về nhân quyền, EU đã vận hành theo một cơ chế luật pháp mơ hồ và tiếp tay cho việc tạm giữ những người nhập cư mới tại Hy Lạp.
Liên hợp quốc chê EU "thiếu tầm nhìn" về khủng hoảng di cư ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Ngày 16/5, Đặc phái viên Liên hợp quốc về nhân quyền Francois Crepeau đã chỉ trích phản ứng của Liên minh châu Âu (EU) với cuộc khủng hoảng người tị nạn là "thiếu tầm nhìn", vận hành theo một cơ chế luật pháp mơ hồ và tiếp tay cho việc tạm giữ những người nhập cư mới tại Hy Lạp.

Ông Crepeau cho biết thỏa thuận giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ đạt được hồi tháng 3 vừa qua cho phép gửi trả lại người di cư đến Châu Âu đòi hỏi "những công cụ pháp lý mạnh mẽ hơn nữa" để đảm bảo việc thực thi có hiệu quả.

Hy Lạp đã phải tạm giữ những người nhập cư và tị nạn đến nước này sau hôm 20/3 vừa qua - thời điểm EU và Thổ Nhĩ Kỳ chính thức ký thỏa thuận. Hiện khoảng 50.000 người đang bị mắc kẹt tại quốc gia này kể từ các nước châu Âu - bao gồm Áo và các quốc gia vùng Balkan, đóng cửa biên giới để ngăn chặn dòng người di cư từ đầu năm nay.

Trong chuyến thị sát các nơi tạm giữ và trại của những người di cư tại Athens, ông Crepeau bày tỏ lo ngại khi trong số những người bị bắt giữ có cả trẻ em và kêu gọi một sự thay đổi ngay lập tức trong chính sách đối với người tị nạn của EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục