LHQ: Đã tiêu hủy được hơn 98% kho vũ khí hóa học ở Syria

Liên hợp quốc: Đã tiêu hủy được hơn 98% kho vũ khí hóa học ở Syria

Theo hãng tin Sputnik, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông cáo quá trình giải trừ và tiêu hủy kho vũ khí hóa học ở Syria đã hoàn thành hơn 98% khối lượng.
Liên hợp quốc: Đã tiêu hủy được hơn 98% kho vũ khí hóa học ở Syria ảnh 1Chuyên gia của Liên hợp quốc tham gia quá trình tiêu hủy kho vũ khí hóa học tại Syria. (Ảnh: AP)

Theo hãng tin Sputnik, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 7/10 thông cáo quá trình giải trừ và tiêu hủy kho vũ khí hóa học ở Syria đã hoàn thành hơn 98% khối lượng.

Ông Roman Oyarzun Marchesi (người Tây Ban Nha), hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an trong tháng 10, nêu rõ: "Hội đồng Bảo an đã được Cao ủy Liên hợp quốc về giải trừ quân bị Kim Won-soo báo cáo tình hình về vấn đề vũ khí hóa học ở Syria. Ông khẳng định công tác giải trừ và tiêu hủy kho vũ khí ở Syria gần như đã được hoàn tất thành công ở mức hơn 98%."

Cao ủy Kim Won-soo cho biết mục tiêu chính hiện nay là điều tra các cáo buộc về vụ tấn công bằng khí Clo ở Syria.

Một ủy ban điều tra về vấn đề này sẽ được thành lập trước cuối tháng 10.

Ông Marchesi cho biết thêm Liên hợp quốc sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Cấm Phổ biến vũ khí hóa học (OPCW) để đảm bảo một cuộc điều tra công bằng về việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục