Liên hợp quốc hối phe đối lập Syria thành lập mặt trận thống nhất

Đặc phái viên LHQ đã cung cấp cho phe đối lập Syria những tài liệu liên quan tới việc "làm thế nào để tạo điều kiện cho công tác đàm phán" giữa các nhóm đối lập khác nhau với Chính phủ Syria.
Liên hợp quốc hối phe đối lập Syria thành lập mặt trận thống nhất ảnh 1Cảnh đổ nát do xung đột tại Jouret al-Shiah, ngoại ô thành phố Homs ngày 19/9/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đặc phái viên Liên hợp quốc​ về vấn đề Syria Staffan De Mistura ngày 26/2 đã có cuộc gặp riêng rẽ với đại diện của các phe đối lập Syria tại Geneva (Thụy Sĩ), nhằm thúc đẩy thành lập một mặt trận đối lập thống nhất để chuẩn bị cho các cuộc hòa đàm với chính quyền Damascus.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa quan chức Liên hợp quốc và đại diện của các phe đối lập Syria, còn được gọi là nền tảng Cairo.

Sau cuộc họp, một cựu phát ngôn viên của chính quyền Damascus đã rời Syria trong năm 2012, ông Jihad Makdissi cho biết Đặc phái viên Liên hợp quốc đã cung cấp cho phe đối lập Syria những tài liệu liên quan tới việc "làm thế nào để tạo điều kiện cho công tác đàm phán" giữa các nhóm đối lập khác nhau với Chính phủ Syria.

Ông Makdissi cho rằng những khác biệt trong nội bộ các phe phái đối lập Syria là không lớn, đồng thời tuyên bố phe đối lập chỉ có thể đồng ý với đề xuất của Liên hợp quốc về mặt kỹ thuật chứ không phải mặt chính trị.

Ông Makdissi nói: "Chúng tôi mong muốn thành lập một đoàn đại biểu, chứ không phải một đoàn đại biểu hợp nhất"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục