Liên hợp quốc kêu gọi các nước thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Hội nghị toàn cầu về giảm thiểu rủi ro thiên tai nhấn mạnh sự khẩn thiết phải giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu, nhằm giảm tác động của các thảm họa thiên tai và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
Liên hợp quốc kêu gọi các nước thúc đẩy tăng trưởng bền vững ảnh 1Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon phát biểu tại hội nghị. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đại diện đến từ các quốc gia trên toàn thế giới tham dự Hội nghị toàn cầu về giảm thiểu rủi ro thiên tai do Liên hợp quốc tổ chức, đã nhấn mạnh sự khẩn thiết phải giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu, nhằm giảm tác động của các thảm họa thiên tai và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Theo Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon, thảm họa thiên tai khiến thế giới thiệt hại kinh tế trên 300 tỷ USD mỗi năm.

Trong khi đó, Annick Girardin, Bộ trưởng phát triển và cộng đồng Pháp ngữ của Pháp nhận định, hội nghị về giảm thiểu rủi ro thiên tai tại thành phố Sendai (Nhật Bản) lần này là lời kêu gọi rõ ràng đối với thế giới vì con người không thể lẩn tránh những biến động về khí hậu.

Tình hình có thể tồi tệ hơn nếu cộng đồng quốc tế không thể thống nhất về cơ chế giảm khí gây hiệu ứng nhà kính sau năm 2020.

Đối với các quốc gia đang phát triển, một khi thảm họa thiên tai xảy ra thì điều này có thể kéo tụt nhiều năm thành tựu phát triển và dẫn đến tình trạng đói nghèo lan rộng hơn.

Hội nghị toàn cầu về giảm thiểu rủi ro thiên tai là diễn đàn đầu tiên trong hàng loạt hội nghị toàn cầu trong năm nay về các mục tiêu phát triển và biến đổi khí hậu, bao gồm Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 21 (COP21), dự kiến được tổ chức tại Paris (Pháp) cuối năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục