Liên hợp quốc kêu gọi chấm dứt tình trạng lao động ở trẻ em

Liên hợp quốc đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của bảo trợ xã hội trong việc bảo vệ trẻ em khỏi lao động cưỡng bức và đấu tranh loại bỏ mọi hình thức lao động trẻ em.
Liên hợp quốc kêu gọi chấm dứt tình trạng lao động ở trẻ em ảnh 1Lao động trẻ em tại một nhà máy đóng gạch ở Kabul, Afghanistan (Ảnh: THX)
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, nhân Ngày thế giới chống lao động trẻ em, giới chức Liên hợp quốc đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của bảo trợ xã hội trong việc bảo vệ trẻ em khỏi lao động cưỡng bức và đấu tranh loại bỏ mọi hình thức lao động trẻ em.
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ước tính hiện có khoảng 168 triệu trẻ em, chiếm 10% tổng số trẻ em toàn cầu, phải tham gia lao động, trong đó 85 triệu làm các công việc nguy hiểm.
Trong tuyên bố nhân ngày này, Tổng Giám đốc ILO Guy Ryder lưu ý rằng nghèo đói và suy giảm thu nhập gia đình là những tác nhân dẫn tới tình trạng lao động trẻ em.
Theo ông, đã đến lúc cần phá vỡ chu kỳ này và đảm bảo rằng những gia đình sống trong nghèo đói sẽ có thu nhập đầy đủ, bền vững và được hưởng chăm sóc y tế.
Điều này sẽ giúp các hộ gia đình tránh được những cú sốc trong cuộc sống, tiếp tục cho con em đến trường và không buộc các em phải lao động cực nhọc.
Cũng trong thông điệp nhân Ngày thế giới chống lao động trẻ em, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 68 John Ashe đã kêu gọi các nước thành viên hiểu đúng vai trò của hoạt động bảo trợ xã hội, vì đây vừa là quyền lợi vừa là vấn đề trọng tâm giúp chấm dứt tình trạng lao động trẻ em.
Ông Ashe cho rằng thế giới cần bảo đảm mọi trẻ em phải được tiếp cận với các nguồn cơ bản như dinh dưỡng, sức khỏe và giáo dục. Chỉ có thế mới có thể phát huy đầy đủ tiềm năng của mình.
Các hoạt động nhân Ngày thế giới chống lao động trẻ em đang diễn ra tại hơn 45 quốc gia, bao gồm các cuộc họp cấp cao, míttinh, các sự kiện thể thao, văn hóa, truyền thông và các buổi hòa nhạc nằm trong sáng kiến “Âm nhạc chống lao động trẻ em” được khởi động từ năm 2013.
Sáng kiến này kêu gọi các ban nhạc, dàn hợp xướng và các nhạc sỹ cống hiến một buổi ca nhạc trong thời gian từ tháng 10/2013 đến 12/2014 để quảng bá chống lao động trẻ em./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục