Liên hợp quốc kêu gọi giải pháp hòa bình cho khủng hoảng Burundi

Tân hoa xã đưa tin Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 15/5 đã bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về những căng thẳng và bất ổn đang diễn ra tại Burundi.
Liên hợp quốc kêu gọi giải pháp hòa bình cho khủng hoảng Burundi ảnh 1Cảnh sát Burundi tuần tra tại Bujumbura sau khi lực lượng đảo chính bị bắt ngày 15/5. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

THX đưa tin, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 15/5 đã bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về những căng thẳng và bất ổn đang diễn ra tại Burundi, và “nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải tiến hành đối thoại và hòa giải giữa tất cả những người Burundi để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay theo phương thức hòa bình, minh bạch và toàn diện."

Cùng ngày, Mỹ cũng đã hối thúc Tổng thống Burundi Pierre Nkurunziza không theo đuổi nhiệm kỳ thứ ba, khi quốc gia châu Phi này vẫn đang chịu hậu quả từ âm mưu đảo chính.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jeffrey Rathke nói: "Chúng tôi quan ngại về nguy cơ bạo lực gia tăng, căn cứ vào một số báo cáo về hành động bạo lực trả đũa trong ngày hôm nay (15/5) sau nỗ lực nắm quyền lực hôm qua (14/5)."

Việc chạy đua để giành một nhiệm kỳ 5 năm nữa của ông Nkurunziza đã khiến Burundi rơi vào tình trạng bạo loạn, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chuyển thành các cuộc đụng độ từ hôm 26/4 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục