Liên hợp quốc kêu gọi ngăn chặn phổ biến vũ khí hủy diệt

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 7/5 kêu gọi tất cả các nước tăng cường những biện pháp hiệu quả để ngăn chặn việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Liên hợp quốc kêu gọi ngăn chặn phổ biến vũ khí hủy diệt ảnh 1Binh sỹ Mỹ trong cuộc diễn tập với giả định phát hiện và vô hiệu hóa các loại vũ khí hóa học, sinh học và hạt nhân tại Dongducheon, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 7/5 kêu gọi tất cả các nước tăng cường những biện pháp hiệu quả để ngăn chặn việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Tại cuộc thảo luận công khai nhân kỷ niệm 10 năm ngày Hội đồng Bảo an ra Nghị quyết 1540 tại New York (Mỹ), cơ quan này đã thông qua tuyên bố chủ tịch, theo đó yêu cầu chính phủ các nước trên khắp thế giới ngăn chặn những phần tử phi nhà nước hoặc khủng bố sở hữu, phổ biến và sử dụng vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh học.

Tuyên bố tái khẳng định việc phổ biến vũ khí hạt nhân, hóa học và vũ khí sinh học đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế; kêu gọi các nước đẩy mạnh nỗ lực thực thi nghĩa vụ quy định trong Nghị quyết 1540 và báo cáo kết quả thực thi với Ủy ban 1540.

Cũng tại phiên thảo luận, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se hối thúc Hội đồng Bảo an tiếp tục cảnh báo Triều Tiên về "hậu quả nghiêm trọng nhất" nếu nước này tiếp tục tiến hành thử vũ khí hạt nhân. Tuyên bố được đưa trong bối cảnh Seoul cáo buộc Bình nhưỡng đang có những hoạt động chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân mới.

Theo kế hoạch, Hàn Quốc đảm nhậm chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an trong tháng Năm này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục