Liên hợp quốc: Khủng hoảng nhân đạo ở Syria ngày càng tồi tệ

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho biết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Syria ngày càng trầm trọng, với khoảng 13,5 triệu người đang cần viện trợ, trong đó có 6 triệu trẻ em.
Liên hợp quốc: Khủng hoảng nhân đạo ở Syria ngày càng tồi tệ ảnh 1Người tị nạn Syria kiệt sức sau khi vượt Biển Aegean tới đảo Lesbos của Hy Lạp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin AFP, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo và viện trợ khẩn cấp Stephen O'Brien ngày 27/10 cho rằng cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Syria ngày càng trầm trọng, với khoảng 13,5 triệu người đang cần viện trợ, trong đó có 6 triệu trẻ em.

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Stephen O'Brien cho hay trong 10 tháng qua có thêm 1,2 triệu người Syria cần được viện trợ.

Trong số 680.000 người di cư vượt Địa Trung Hải trong năm nay thì có tới trên 50% là người Syria.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Pháp thông báo nước này chủ trì cuộc đàm phán về xung đột ở Syria vào chiều cùng ngày, với sự tham dự của các đại diện từ Mỹ, châu Âu, Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ, song không có sự góp mặt của các đồng minh của Syria là Nga và Iran.

Cuộc họp trên tập trung thảo luận về cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, bảo vệ dân thường và một bản dự thảo nghị quyết mà Pháp có kế hoạch trình Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào tuần tới.

Dự thảo nghị quyết này nhằm ngăn lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sử dụng bom thùng tấn công dân thường.

Trong cuộc họp lần này, Mỹ sẽ cử Thứ trưởng Ngoại giao Anthony Blinken tham dự thay vì Ngoại trưởng John Kerry./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục