Liên hợp quốc mong muốn giải pháp chính trị cho Afghanistan

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ mong muốn tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Afghanistan trong bối cảnh Mỹ sẽ gửi thêm quân đến quốc gia Tây Nam Á này.
Liên hợp quốc mong muốn giải pháp chính trị cho Afghanistan ảnh 1Binh sỹ Mỹ tuần tra tại khu vực xảy ra giao tranh với phiến quân IS ở huyện Achin, tỉnh Nangarhar ngày 15/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 22/8, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ mong muốn tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Afghanistan trong bối cảnh Mỹ sẽ gửi thêm quân đến quốc gia Tây Nam Á này.

Người phát ngôn của Tổng Thư ký cho biết ông Guterres hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ cùng hợp tác và hỗ trợ Afghanistan tìm ra một giải pháp chính trị có thể mang lại hòa bình lâu dài cho đất nước, đồng thời khẳng định luôn sẵn sàng làm trung gian cho các cuộc đàm phán.

Liên hợp quốc cũng nhấn mạnh những nỗ lực hòa giải này sẽ được Phái đoàn Hỗ trợ của Liên hợp quốc ở Afghanistan ủng hộ tối đa.

Người phát ngôn khẳng định trọng tâm của Liên hợp quốc là tìm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng hiện nay ở Afghanistan và giúp người dân Afghanistan thoát khỏi những khổ đau kéo dài suốt nhiều thập kỷ qua.

Trước đó, tối 21/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố chiến lược mới của Mỹ tại Afghanistan, trong đó để ngỏ việc gia tăng binh sỹ tại Afghanistan, mặc dù không đưa ra con số cụ thể về số quân được triển khai thêm đến chiến trường Afghanistan cũng như một lộ trình rút quân về nước.

Nhiều nước đồng minh của Mỹ trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã ủng hộ quyết định này của Tổng thống Mỹ.

Hiện có khoảng 8.400 binh sỹ Mỹ và 5.000 binh sỹ thuộc NATO đang làm nhiệm vụ huấn luyện và hỗ trợ các lực lượng Afghanistan chống Taliban và các nhiệm vụ chống khủng bố khác. Nhiều nguồn tin cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis có kế hoạch đề xuất triển khai thêm 4.000 binh sỹ tại chiến trường này.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, liên quan đến quyết định này của Mỹ, ngày 22/8, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen cho biết nước này sẽ không lập tức gửi thêm quân đến Afghanistan theo yêu cầu của Mỹ.

Phát biểu trong chuyến thăm một căn cứ tàu ngầm ở phía Bắc nước Đức, Bộ trưởng Von der Leyen hoan nghênh cam kết của Tổng thống Mỹ tiếp tục duy trì nhiệm vụ hỗ trợ Afghanistan.

Tuy nhiên, bà lưu ý rằng Đức đã tăng 18% lượng binh sỹ tại Afghanistan trong năm 2016 và khẳng định Đức sẽ không nằm trong số các quốc gia đầu tiên đóng góp nhiều hơn cho nhiệm vụ này.

Hiện tại, Đức có khoảng 5.300 quân ở Afghanistan trong đó 980 binh sỹ thuộc lực lượng NATO.

Gần 16 năm kể từ khi Mỹ tiến hành cuộc chiến tại Afghanistan, lật đổ chế độ Taliban, xung đột vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Theo thống kê, tính từ đầu năm đến ngày 8/5 vừa qua, hơn 2.500 cảnh sát và binh lính Afghanistan bị thiệt mạng trong các cuộc giao tranh.

Tháng 5 vừa qua, các cơ quan tình báo Mỹ cũng đánh giá tình hình tại Afghanistan chắc chắn sẽ xấu đi trong năm tới, cho dù Mỹ và các lực lượng đồng minh triển khai thêm binh lính.

Phóng viên TTXVN tại London ngày 22/8 đưa tin Anh sẽ xem xét lại việc triển khai các nguồn lực quân sự của mình tại Afghanistan. Tuy nhiên trong thời điểm hiện tại, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon chưa cân nhắc tăng quân tại Afghanistan như những gì Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa quyết định.

Đầu năm 2017, Anh đã thông báo tăng 10% số cố vấn quân sự giúp huấn luyện cho quân đội Afghanistan, tương đương với việc bổ sung 85 binh sỹ tham gia vào lực lượng 500 lính Anh hiện vẫn đang có mặt tại Afghanistan.

[Các bài học trong cuộc chiến chống IS sẽ được áp dụng ở Afghannistan]

Nguồn tin từ Chính phủ Anh cho biết, còn quá sớm để bàn đến việc tăng quân số Anh tại Afghanistan và nước này cũng chưa nhận được đề nghị trực tiếp nào từ Mỹ, bất chấp đề nghị của Tổng thống Donald Trump kêu gọi các nước đồng minh NATO hưởng ứng hành động của Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Fallon hoan nghênh cam kết của Mỹ, nhưng lảng tránh đưa ra tuyên bố về việc Anh sẽ sớm có hành động tương tự.

Quyết định tăng quân tại Afghanistan được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra ngày 21/8 tại căn cứ quân sự Fort Myer, gần thủ Washington. Ông Trump cũng cho biết Mỹ sẽ “yêu cầu các đồng minh NATO và đối tác toàn cầu ủng hộ chiến lược mới của Mỹ với việc bổ sung binh sỹ và ngân sách.”

Đáp lại lời kêu gọi này, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết tổ chức này “hoàn toàn cam kết với Afghanistan” và sẽ tiếp tục xem xét đề nghị của phía Mỹ. NATO hiện có 12.000 binh sỹ tại Afghanistan và 15 nước thành viên trong khối đã cam kết sẽ gửi thêm quân đến quốc gia Nam Á này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục