Liên hợp quốc muốn đàm phán "riêng" với bên đối địch ở Syria

Liên hợp quốc muốn đàm phán "riêng" với các bên đối địch ở Syria

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria muốn nối lại các cuộc đàm phán đang bị đình trệ nhằm chấm dứt xung đột kéo dài 4 năm qua ở Syria với các bên đối địch.
Liên hợp quốc muốn đàm phán "riêng" với các bên đối địch ở Syria ảnh 1Đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura. (Ảnh: THX/TTXVN)

AFP đưa tin, Phát ngôn viên Liên hợp quốc Ahmad Fawzi ngày 14/4 cho biết Đặc phái viên hòa bình Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura muốn nối lại các cuộc đàm phán vốn đang bị đình trệ nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 4 năm qua ở Syria.

Các cuộc đàm phán này sẽ là các cuộc thương lượng riêng rẽ với các bên đối địch ở Syria tại Geneva vào tháng tới.

Ông Fawzi tuyên bố với báo giới rằng Đặc phái viên Mistura sẽ bắt đầu "các cuộc tham vấn sâu riêng rẽ... với các bên liên quan ở Syria cũng như với các đại diện của khu vực và quốc tế nhằm đánh giá quan điểm của họ" về tình hình ở Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục