Liên hợp quốc nhấn mạnh tác hại của tình trạng mất vệ sinh

Nhân Ngày Nhà vệ sinh thế giới (19/11), Liên hợp quốc hối thúc các quốc gia hành động khẩn cấp để giải quyết cuộc khủng hoảng vệ sinh đang diễn ra trên quy mô toàn cầu.
Liên hợp quốc nhấn mạnh tác hại của tình trạng mất vệ sinh ảnh 1(Nguồn: splashdirect.com)

Nhân Ngày Nhà vệ sinh thế giới (19/11), Liên hợp quốc hối thúc các quốc gia hành động khẩn cấp để giải quyết cuộc khủng hoảng vệ sinh đang diễn ra trên quy mô toàn cầu đồng thời nhấn mạnh tác động của vệ sinh - hoặc tình trạng thiếu vệ sinh - đối với cuộc sống và môi trường lao động.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon đưa ra thông điệp, nhấn mạnh: "Nhà vệ sinh đóng vai trò thiết yếu trong việc tạo ra một nền kinh tế mạnh. Tình trạng thiếu nhà vệ sinh ở nơi làm việc và trong gia đình gây ra những hậu quả nghiêm trọng, trong đó có tình trạng sức khỏe ốm yếu dẫn đến chứng suy giảm trí nhớ, kém tập trung, kiệt sức và năng suất sụt giảm."

Trong khi đó, 17% số ca tử vong tại nơi làm việc có nguyên nhân là do bị nhiễm bệnh. Do đó, Tổng Thư ký kêu gọi các quốc gia đầu tư cho việc nâng cấp các cơ sở vệ sinh để tránh tình trạng mỗi năm bị thất thoát khoảng 260 tỷ USD do vệ sinh kém và nước bẩn.

Theo ông Ban Ki-moon, "mỗi USD đầu tư vào nước và vệ sinh có thể thu về 4 USD lợi nhuận kinh tế."

Cũng theo người đứng đầu Liên hợp quốc, đầu tư vào những nhà vệ sinh phù hợp là đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ và trẻ em gái, những người cần có những nơi sạch sẽ, kín đáo và an toàn để giải quyết nhu cầu vệ sinh, và có thể đảm bảo sự sạch sẽ trong những ngày đến kỳ hay đang mang thai.

Quyền tiếp cận an toàn những nhà vệ sinh sạch sẽ cũng là chìa khóa quyết định sự thành công của Mục tiêu 6 trong các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, theo đó kêu gọi đảm bảo nước sạch và vệ sinh cho tất cả mọi người.

Ông Ban Ki-moon khẳng định: "Đảm bảo quyền cơ bản này của con người là có lợi cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế. Chúng ta hãy tiếp tục nỗ lực để hướng tới một thế giới, mà trong đó mọi người, mọi nơi đều có đủ nhà vệ sinh thích hợp."

Năm 2013, Liên hợp quốc đã chọn ngày 19/11 làm Ngày Nhà vệ sinh thế giới (World Toilet Day) để nâng cao nhận thức về việc hiện có khoảng 2,4 tỷ người trên toàn thế giới chưa thể tiếp cận nhà vệ sinh phù hợp và hơn một tỷ người còn đi đại tiện ngoài trời.

Chủ đề của Ngày Nhà vệ sinh thế giới năm nay nhấn mạnh đến tác hại của tình trạng mất vệ sinh đối với cuộc sống của con người.

Theo ước tính của Liên hợp quốc, tình trạng mất vệ sinh khiến tổng sản phẩm quốc nội của nhiều quốc gia thất thoát 5%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục