Liên hợp quốc sẽ tạo việc làm cho 5 triệu phụ nữ Ai Cập

Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc (UN Women) hôm 8/3 cho hay tổ chức này đang lên kế hoạch cung cấp công ăn việc làm cho khoảng 5 triệu phụ nữ Ai Cập vào cuối năm 2020.
Liên hợp quốc sẽ tạo việc làm cho 5 triệu phụ nữ Ai Cập ảnh 1Phụ nữ ai Cập làm kinh tế. (Nguồn: un.org)

Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc (UN Women) hôm 8/3 cho hay tổ chức này đang lên kế hoạch cung cấp công ăn việc làm cho khoảng 5 triệu phụ nữ Ai Cập vào cuối năm 2020.

Đại diện của Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc Ziad Sheikh khẳng định chương trình hợp tác nhằm trợ giúp phái yếu tại Ai Cập này sẽ có sự phối hợp của Quỹ Phát triển Xã hội (SFD) và Tập đoàn Coca Cola.

Phát biểu tại một hội nghị được tổ chức cuối tuần qua tại Ai Cập với chủ đề "trao quyền kinh tế cho phụ nữ là trụ cột gia đình," ông Sheikh cho rằng việc trao quyền kinh tế cho phụ nữ là một trong năm ưu tiên hàng đầu của Liên hợp quốc.

Ông Sheikh nói thêm rằng dự án này nhằm nâng cao mức sống cho những gia đình trong đó thu nhập của người phụ nữ là chính. Dự án sẽ tạo ra những tác động tích cực về giáo dục và y tế đối với các gia đình này, đồng thời giúp đáp ứng những nhu cầu cơ bản của họ.

Tổng thư ký của SFD Soha Soliman nhấn mạnh rằng 4.000 doanh nghiệp quy mô nhỏ sẽ được cung cấp tài chính để hỗ trợ những phụ nữ có thu nhập thấp tại 250 ngôi làng với chi phí tổng cộng khoảng 18 triệu bảng Ai Cập (LE), tương đương gần 2,37 triệu USD. Giai đoạn đầu tiên của dự án sẽ được triển khai tại 78 ngôi làng.

Tổng Giám đốc tập đoàn Coca Cola tại Ai Cập Omar Mandour cho biết công ty đang lên phương án để đạt được các mục tiêu của dự án trên hai trục song song.

Trục thứ nhất là cung cấp cho phụ nữ các gian hàng hoặc những cửa hàng nhỏ bán các loại thực phẩm khác nhau. Trục thứ hai là phát triển các trung tâm phân phối thực phẩm, bao gồm cả việc trợ giúp phụ nữ về những cách thức phân phối phù hợp.

Bộ trưởng Phát triển Đô thị Laila Iskander cho hay bộ này đã nhận được rất nhiều yêu cầu tìm kiếm việc làm từ những phụ nữ Ai Cập trong các dự án cung cấp dịch vụ vệ sinh mà không cần dựa vào các công ty vệ sinh.

Bà Iskander nói thêm SFD và công ty việc làm Ayadi cũng sẽ hợp tác trong việc thực hiện dự án này.

Hội nghị có chủ đề "trao quyền kinh tế cho phụ nữ là trụ cột gia đình" được tổ chức hàng năm nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục