Liên hợp quốc tăng cường gần 700 cảnh sát ở Haiti

LHQ tăng cường nhân viên cảnh sát ở Haiti nhằm giúp nước này đối phó với những thách thức sau thảm họa động đất hồi đầu năm.
Ngày 4/6 Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã quyết định tăng cường 680 nhân viên cảnh sát cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở Haiti nhằm giúp nước này đối phó với những thách thức to lớn, nảy sinh sau thảm họa động đất hồi đầu năm nay.

Với nghị quyết này của Hội đồng Bảo an, số sĩ quan và nhân viên cảnh sát của Liên hợp quốc trong Phái bộ Liên hợp quốc ở Haiti (Minustah) lên tới 4.391 người.

Nghị quyết của Hội đồng Bảo an kêu gọi Minustah trợ giúp chính phủ Haiti trong việc bảo vệ thường dân, đặc biệt quan tâm tới những người phải đi sơ tán ở trong nước (IDP) và các nhóm rủi ro cao, nhất là phụ nữ và trẻ em.

Hội đồng Bảo an khuyến khích Minustah trợ giúp hậu cần và kỹ thuật cho chính phủ Haiti nhằm tăng cường nền pháp trị, đẩy nhanh kế hoạch tái định cư cho IDP, chống lại các băng đảng và tổ chức tội phạm.

Liên quan tới vấn đề này, ngày 4/6, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi tăng cường lực lượng cảnh sát nữ trong các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc trên toàn thế giới.

Ông cho rằng những phụ nữ và em gái bị lạm dụng sẽ dễ tìm thấy sự đồng cảm hơn ở các cảnh sát nữ đồng thời phụ nữ sẽ mang tới cho người dân ở những nước đang phục hồi sau xung đột một khía cạnh mới của nỗ lực gìn giữ hòa bình, ổn định và phát triển.

Phụ nữ hiện chỉ chiếm 8% trong tổng số hơn 13.000 nhân viên cảnh sát của Liên hợp quốc (UNPOL) đang được triển khai trong các phái bộ gìn giữ hoà bình trên toàn thế giới.

Cố vấn cảnh sát của Liên hợp quốc Ann-Marie Orler cho rằng “không một xã hội nào có tới 92 nam giới và chỉ có 8% phụ nữ.” Bà kêu gọi các quốc gia thành viên tăng cường tuyển dụng cảnh sát nữ vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục