Liên hợp quốc thông qua ngân sách cơ bản giai đoạn 2016-2017

Đại hội đồng Liên hợp quốc gồm 193 nước thành viên đã thông qua ngân sách cơ bản cho hai năm tới là 5,4 tỷ USD, giảm nhẹ so với ngân sách tài khóa trước đó.
Liên hợp quốc thông qua ngân sách cơ bản giai đoạn 2016-2017 ảnh 1Một phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên hợp quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tối 24/12 (theo giờ Mỹ), Đại hội đồng Liên hợp quốc gồm 193 nước thành viên đã thông qua ngân sách cơ bản cho hai năm tới là 5,4 tỷ USD, giảm nhẹ so với ngân sách tài khóa trước đó, trong bối cảnh quốc gia đóng góp ngân sách nhiều nhất cho Liên hợp quốc là Mỹ hối thúc nâng cao hiệu quả và việc quản lý chi tiêu.

Ngân sách cơ bản của Liên hợp quốc không bao gồm ngân sách cấp cho các hoạt động gìn giữ hòa bình vốn được cho là khoản tài chính được thỏa thuận riêng dựa trên sự đóng góp tự nguyện của các nước thành viên.

Trong năm tài khóa hiện tại, kết thúc ngày 30/6/2016, chỉ riêng chi phí cho hoạt động gìn giữ hòa bình đã lên tới 8,27 tỷ USD.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho biết ngân sách vừa được thông qua đã phản ánh thực trạng tài chính khó khăn toàn cầu trong vài năm qua.

Việc đóng góp tài chính cho hoạt động của Liên hợp quốc đang giảm dần trong khi nhu cầu chi phí cho các hoạt động của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh này đang gia tăng.

Mỹ là quốc gia đóng góp nhiều nhất cho ngân sách của Liên hợp quốc với mức đóng góp 22% cho biết việc cắt giảm mức đóng góp cho ngân sách và cải tiến hiệu quả hoạt động của Liên hợp quốc đã được tiến hành và ngân sách trong giai đoạn 2016/2017 là một bước tiến lớn trong việc cải cách quản lý và thực thi tài chính.

Trong danh sách các nước đóng góp nhiều nhất cho Liên hợp quốc ngoài Mỹ còn có Nhật Bản 9,68%, Trung Quốc 7,92%, Đức 6,38%, Pháp 4,85%, Anh 4,46 %, Brazil 3,82%, Italy 3,74%, Nga 3,08% và Canada 2,92%.

Ngân sách của Liên hợp quốc được xây dựng trên cơ sở đóng góp của các quốc gia thành viên. Tỷ lệ đóng góp được thông qua tại Đại hội đồng Liên hợp quốc căn cứ vào chỉ số GDP bình quân trong giai đoạn 10 năm, thu nhập bình quân đầu người và nợ nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục