Liên hợp quốc tố cáo liên quân Arab sát hại trẻ em Yemen

Liên quân Arab, do Saudi Arabia cầm đầu, đã bác bỏ việc LHQ đưa liên quân này vào danh sách đen hàng năm vì đã gây ra cái chết của hàng trăm trẻ em Yemen trong các cuộc không kích.
Liên hợp quốc tố cáo liên quân Arab sát hại trẻ em Yemen ảnh 1Trẻ em Yemen tìm thấy mảnh vỡ được cho là của máy bay chiến đấu của liên quân Arab gặp nạn ở Aden. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Liên quân các nước Arập do Saudi Arabia cầm đầu chống lại lực lượng người Hồi giáo dòng Shi'ite ở Yemen ngày 5/6 đã bác bỏ một báo cáo của Liên hợp quốc , trong đó đưa liên quân này vào danh sách đen hàng năm vì đã gây ra cái chết của hàng trăm trẻ em Yemen trong các cuộc không kích.

Phát ngôn viên của liên quân, Chuẩn tướng Ahmed Assiri nói: "Báo cáo không cân bằng và không dựa trên các con số thống kê đáng tin cậy cũng như không phục vụ nhân dân Yemen."

Ông Assiri nói thêm: "Báo cáo đã đánh lừa công chúng bằng các con số không chính xác và hầu hết chỉ dựa trên thông tin từ các nguồn có dính líu đến phiến quân Houthi cũng như cựu Tổng thống bị phế truất Ali Abdullah."

Theo lời ông Assiri, chiến dịch của liên quân ở Yemen nhằm "bảo vệ người dân Yemen, bao gồm cả trẻ em, thoát khỏi các hành động của các phiến quân Houthi."

Trước đó, Văn phòng Tổng Thư ký ​Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 2/6 đã công bố một báo cáo cho biết 785 trẻ em đã thiệt mạng và 1.168 trẻ em khác bị thương tại Yemen trong năm 2015.

Báo cáo đã đưa cả lực lượng liên quân và lực lượng Houthi vào danh sách đen vì "một loạt các vi phạm nghiêm trọng", trong đó có "các cuộc tấn công vào trường học và bệnh viện"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục