Liên hợp quốc và AU nhóm họp về tình hình an ninh châu Phi

Giới chức Hội đồng Hòa bình và An ninh Liên minh châu Phi và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 12/3 đã nhóm họp tại Addis Ababa, Ethiopia để thảo luận về tình hình an ninh châu Phi.
Liên hợp quốc và AU nhóm họp về tình hình an ninh châu Phi ảnh 1Các đại diện Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại hội nghị ngày 12/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 12/3, giới chức Hội đồng Hòa bình và An ninh Liên minh châu Phi (AUPSC) và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành hội nghị thường niên tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia để thảo luận về các thách thức an ninh mà châu Phi phải đối mặt.

Hội nghị tập trung vào tình hình tại vùng Hồ Lớn, Cộng hòa Trung Phi, Mali và Sahel, Libya, Nam Sudan, Somalia, Darfur, cũng như các vấn đề liên quan đến cuộc đấu tranh chống Boko Haram.

Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Haile Menkerios nhận định sự điều hành yếu kém là gốc rễ của tình trạng an ninh bất ổn ở châu Phi.

Quan chức này cũng bày tỏ thất vọng khi tiến trình hòa bình tại Nam Sudan không tiến triển, đồng thời cho biết trong những tuần tới, Liên hợp quốc sẽ cùng Cơ quan liên chính phủ về phát triển tại miền Đông Phi (IADEA) tăng cường các nỗ lực hòa giải.

Liên quan đến cuộc chiến chống Boko Haram, ông Menkerios bày tỏ hài lòng với những tiến bộ đã đạt được hướng tới việc thành lập một lực lượng phản ứng nhanh đa quốc gia giữa các nước thuộc Ủy ban lòng chảo Hồ Lớn và Benin, với sự hỗ trợ của AU và Liên hợp quốc.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh sự đáp trả bằng quân sự cần phải nằm trong một chiến lược đa chiều toàn khu vực nhằm giải quyết tận gốc vấn đề.

Hội nghị thường niên giữa AUPSC và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được tổ chức lần đầu vào năm 2007 tại Addis Ababa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục