Liên lạc lại gián đoạn

Liên lạc liên Triều qua đường dây nóng lại gián đoạn

Triều Tiên đã không trả lời điện thoại của Hàn Quốc trên đường dây nóng mới được nối lại ở khu vực Panmunjom ngày 7/6 vừa qua.
Thông cáo báo chí của Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 12/6 cho biết Triều Tiên đã không trả lời điện thoại của Hàn Quốc trên đường dây nóng mới được nối lại ở khu vực Panmunjom ngày 7/6 vừa qua.

Theo Bộ trên, vào 9 giờ sáng (giờ địa phương) Seoul đã thực hiện cuộc gọi nhưng phía Bình Nhưỡng không trả lời.

Theo thỏa thuận đạt được tại cuộc đàm phán cấp chuyên viên liên Triều ngày 9/6, hai bên đã nhất trí tổ chức đàm phán cấp chính phủ vào ngày 12-13/6 tại Seoul. Tuy nhiên, đến cuối ngày 11/6, Triều Tiên đã đơn phương tuyên bố không cử đoàn đại biểu tham gia do Seoul cử thành phần đoàn tham dự không đúng như gợi ý ban đầu.

[Hàn Quốc chấp nhận đề nghị đối thoại của Triều Tiên

Hiện vẫn chưa rõ việc trì hoãn cuộc đàm phán cấp cao liên Triều là tạm thời hay vô thời hạn. Seoul cho biết vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán đối với Bình Nhưỡng.

Phát biểu với báo giới, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc đề nghị giấu tên cho biết động thái trên của Bình Nhưỡng có liên quan đến cuộc đàm phán cấp cao liên Triều bị hủy. Nhưng hiện vẫn còn quá sớm để nghĩ đến việc Bình Nhưỡng một lần nữa cắt đường dây liên lạc mới được nối lại này.

Bên cạnh đó, Triều Tiên vẫn chưa có thông báo chính thức về việc có tổ chức cuộc đàm phán cấp cao liên Triều nữa hay không.

Trong quá khứ, hai miền Triều Tiên thường tổ chức các cuộc liên lạc qua đường dây nóng hai lần/ngày vào lúc 9 giờ sáng và 4 giờ chiều (giờ địa phương). Trong tình huống khẩn cấp, liên lạc giữa hai bên vẫn có thể thực hiện vào bất cứ thời điểm nào trong ngày./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục