Liên minh Arab gây ra đa số các vụ tấn công dân thường ở Yemen

Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền Zeid Ra'ad al Hussein cho rằng Liên minh Arab chịu trách nhiệm về "số lượng không cân xứng" các vụ tấn công nhằm vào khu vực dân thường tại Yemen.
Liên minh Arab gây ra đa số các vụ tấn công dân thường ở Yemen ảnh 1Khói bốc lên sau một cuộc không kích của liên quân ở thủ đô Sanaa, Yemen ngày 26/9 vừa qua. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 22/12, Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền Zeid Ra'ad al Hussein cho rằng chiến dịch quân sự của liên minh do Saudi Arabia đứng đầu tại Yemen chịu trách nhiệm về "số lượng không cân xứng" các vụ tấn công nhằm vào khu vực dân thường.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Hussein bày tỏ quan ngại sâu sắc khi theo dõi các vụ bắn phá ác liệt từ trên không và trên mặt đất tại những khu vực của Yemen tập trung nhiều dân thường cũng như sự phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự như bệnh viện và trường học.

Theo ông, tất cả các bên trong cuộc xung đột đều có một phần trách nhiệm, song "một phần không cân xứng dường như là kết quả của các cuộc không kích do Liên minh Arab tiến hành"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục