Liên minh Arab-Kurd chiếm một thành trì của IS ở Syria

Các Lực lượng Dân chủ Syria đã giành quyền kiểm soát Manbij vào ngày 6/8 và đang truy lùng những phần tử thánh chiến còn sót lại trong thành phố này.
Liên minh Arab-Kurd chiếm một thành trì của IS ở Syria ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 6/8, một liên minh các chiến binh người Arab và Kurd đã chiếm Manbij, một thành trì của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria, hai tháng sau khi phát động chiến dịch giải phóng thành phố chiến lược ở miền Bắc Syria này.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay: "Các lực lượng dân chủ Syria đã giành quyền kiểm soát Manbij vào ngày 6/8 và đang truy lùng những phần tử thánh chiến còn sót lại trong thành phố này."

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, cũng theo SOHR, "Đội quân Chinh phục" - liên minh các phần tử thánh chiến và phiến quân Hồi giáo - đã chiếm những vị trí quan trọng ở phía Nam Aleppo, khi đẩy mạnh một cuộc tấn công lớn nhằm phá vỡ vòng vây của quân chính phủ quanh thành phố này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục