Liên minh cầm quyền Macedonia giành chiến thắng kép

Dựa trên hơn 50% số phiếu được kiểm, liên minh bảo thủ cầm quyền ở Macedonia đã giành chiến thắng kép trong cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội.
Liên minh cầm quyền Macedonia giành chiến thắng kép ảnh 1Tổng thống Gjorge Ivanov tại một điểm bỏ phiếu. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, các quan chức cho biết liên minh bảo thủ cầm quyền ở Macedonia đã giành chiến thắng kép trong cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội trước thời hạn vào ngày 27/4, giữa những chỉ trích của phe đối lập cáo buộc cuộc bầu cử bị gian lận.

Dựa trên hơn 50% số phiếu được kiểm, ủy ban bầu cử quốc gia thông báo liên minh cầm quyền Tổ chức Cách mạng toàn Macedonia - Đảng Dân chủ đoàn kết dân tộc (VMRO-DPMNE) đã nhận được 42,27% phiếu bầu trong cuộc bầu cử quốc hội. Đối thủ chính của VMRO-DPMNE, Đảng Dân chủ Xã hội (SDSM), nhận được 22,8% số phiếu.

Đương kim Tổng thống Gjorge Ivanov của VMRO-DPMNE đã được trao thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa cho chức vụ chủ yếu mang tính nghi lễ này với 56% phiếu bầu, trong khi đó đối thủ của ông, Stevo Pendarovski thuộc SDSM, chỉ nhận được 39,49% số phiếu ủng hộ.

Phát ngôn viên VMRO-DPMNE Vladimir Gjorcev nói với báo giới rằng Thủ tướng sắp mãn nhiệm Nikola Gruevski “sẽ tiếp tục tại vị… Đây là một chiến thắng cho VMRO-DPMNE.”

Ngay trước khi cuộc bầu cử kết thúc, SDSM đã tuyên bố sẽ không công nhận kết quả bầu cử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục