Liên minh cầm quyền ở Hà Lan đối mặt với tương lai bất ổn

Việc cử tri Hà Lan quay lưng với liên minh của Thủ tướng Mark Rutte, khiến chính phủ liên minh Lao động-Tự do đối mặt nguy cơ tan rã.
Liên minh cầm quyền ở Hà Lan đối mặt với tương lai bất ổn ảnh 1Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kết quả bầu cử cấp tỉnh tại Hà Lan ngày 17/3 cho thấy cử tri tại nước này quay lưng lại với liên minh cầm quyền của Thủ tướng Mark Rutte khiến cho chính phủ liên minh Lao động-Tự do đối mặt với tương lai bất ổn và buộc phải tìm cách lôi kéo các đảng khác để thông qua các kế hoạch cải cách tại Thượng viện.

Chỉ có 49% cử tri Hà Lan tham gia cuộc bỏ phiếu lần này để bầu ra 570 quan chức cấp tỉnh. Những người này sẽ họp vào tháng 5 tới để quyết định ai sẽ được cử vào Thượng viện trong nhiệm kỳ 4 năm tới.

Theo dự báo, liên minh cầm quyền gồm đảng Nhân dân Tự do và Dân chủ (VVD) của Thủ tướng Rutte và đảng Lao động (PvdA) có thể sẽ mất lần lượt 4 đến 6 ghế tại Thượng viện gồm 75 ghế và đẩy liên minh cầm quyền với đa số mỏng manh này - vốn thường phải dựa vào sự ủng hộ của đảng D66 cấp tiến và hai đảng Cơ đốc nhỏ, để thông qua các dự luật tại Thượng viện, càng dễ tan vỡ.

Nhiều khả năng liên minh cầm quyền buộc phải tìm kiếm đối tác thứ 6, có thể là đảng Xanh hoặc đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDA) vốn trước đây đã từ chối hợp tác với chính phủ, hoặc chấp nhận giái tán.

Đảng VVD của Thủ tướng Rutte thời gian gần đây bị mất uy tín do hàng loạt các vụ bê bối, trong đó có vụ bê bối liên quan đến một trùm buôn lậu ma túy cách đây 15 năm bị phanh phui, buộc Bộ trưởng Tư pháp Ivo Opstelten và cấp phó phải từ chức tuần trước.

Trong khi đó, lãnh đạo PvdA cũng có thể xem xét lại việc liên minh với VVD khi đảng này không nhận được sự ủng hộ của cử tri do ủng hộ các chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ nhằm giảm thâm hụt ngân sách dưới mức tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu (EU)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục