Liên minh cầm quyền Pakistan đề cử ứng viên Thủ tướng mới

Theo mạng tin Dawn ngày 29/7, Thủ hiến bang Punjab Shahbaz Sharif được liên minh hồi giáo Pakistan cầm quyền (PML-N) đề cử làm tân Thủ tướng nước này, sau khi ông Nawaz Sharif từ chức.
Liên minh cầm quyền Pakistan đề cử ứng viên Thủ tướng mới ảnh 1Thống đốc tỉnh Punjab Shahbaz Sharif (trái, trước). (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 29/7, mạng tin Dawn cho biết Thủ hiến bang Punjab Shahbaz Sharif đã được liên minh hồi giáo Pakistan cầm quyền (PML-N) đề cử làm tân Thủ tướng của nước này, sau khi ông Nawaz Sharif  từ chức.

Quyết định trên được lãnh đạo PML-N đưa ra sau cuộc họp tại tòa nhà Punjab ở thủ đô Islamabad vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày.

[Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif tuyên bố từ chức, rời khỏi nhiệm sở]

Nếu được hội đồng nghị viện của PML-N phê chuẩn, ông Shahbaz sẽ phải từ chức Thủ hiến bang Punjab và ứng cử vào vị trí bỏ trống của cựu Thủ tướng Nawaz Sharif tại Quốc hội.

Cũng theo mạng tin trên, các lãnh đạo của PML-N và cựu Bộ trưởng liên bang như ông Rana Tanveer, Khurram Dastgir và Shahid Khaqan Abbasi là những ứng cử viên cho vị trí Thủ tướng lâm thời cho đến khi ông Shahbaz Sharif được bầu vào Quốc hội.

Bộ trưởng Thuế và Hải quan Punjab Mujtaba Shujaur Rehman có thể sẽ thay thế ông Shahbaz làm Thủ hiến bang này.

Ông Shahbaz Sharif sinh năm 1951 là em trai của cựu Thủ tướng Nawaz Sharif và hiện đang nắm giữ vị trí Thủ hiến bang Punjab trong nhiệm kỳ lần thứ ba từ năm 2013./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục