Liên minh cầm quyền tại Đan Mạch có dấu hiệu rạn nứt

Bộ trưởng Môi trường và Thực phẩm Đan Mạch Eva Kjer Hansen ngày 27/2 đã thông báo từ chức do không nhận được sự ủng hộ của Đảng Bảo thủ - một trong 3 đối tác của đảng Tự do cầm quyền.
Liên minh cầm quyền tại Đan Mạch có dấu hiệu rạn nứt ảnh 1Bà Eva Kjer Hansen. (Nguồn: maskinbladet.dk)

Bộ trưởng Môi trường và Thực phẩm Đan Mạch Eva Kjer Hansen ngày 27/2 đã thông báo từ chức do không nhận được sự ủng hộ của Quốc hội.

Động thái này có thể dẫn tới cuộc khủng hoảng đe dọa chính phủ thiếu số mới lên nắm quyền được 8 tháng.

Đảng Bảo thủ - một trong 3 đối tác của đảng Tự do cầm quyền, tuyên bố họ không còn ủng hộ bà Hansen, người bị cáo buộc đã lừa dối Quốc hội về những tác động của môi trường liên quan đến một loạt cải cách trong lĩnh vực nông nghiệp.

Thủ tướng Lars Lokke Rasmussen sẽ phải bổ nhiệm người thay thế bà Hansen hoặc kêu gọi bầu cử sớm nếu ông nhận thấy không còn nhận được sự ủng hộ của các nghị sỹ thuộc đảng Bảo thủ.

Đảng Tự do trung hữu của ông Rasmussen chỉ nắm giữ 34 ghế trong Quốc hội gồm 179 thành viên. Họ nhận được sự ủng hộ của đảng Bảo thủ với 6 ghế, đảng Nhân dân Đan Mạch với 37 ghế và Liên minh Tự do với 13 ghế, để tạo ra một liên minh cầm quyền chỉ vượt đa số quá bán có 1 ghế trong Quốc hội.

Hồi giữa tuần qua, Thủ tướng Rasmussen cho biết ông sẽ "ngồi lại một vài ngày" với lãnh đạo của 3 đảng đối tác để tìm phương hướng cho cuộc khủng hoảng hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục