Liên minh châu Âu chuẩn bị dỡ bỏ trừng phạt tổng thống Belarus

Quyết định về chấm dứt lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản đối với ông Lukashenko cùng 150 người khác sẽ được thực thi trước ngày 31/10.
Liên minh châu Âu chuẩn bị dỡ bỏ trừng phạt tổng thống Belarus ảnh 1Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. (Nguồn: ​AP)

Các nguồn tin châu Âu ngày 9/10 cho biết Liên minh châu Âu (EU) sắp ngừng các biện pháp trừng phạt Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko sau khi nước này phóng thích các tù nhân chính trị cuối cùng.

Theo AFP, quyết định về chấm dứt lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản đối với ông Lukashenko cùng 150 người khác sẽ được thực thi trước ngày 31/10 khi một loại biện pháp trừng phạt hiện nay đã được gia hạn và phải được xem xét lại hoặc được hủy bỏ.

Một chính khách EU nói: "Hành động này đáp lại hành động của chính quyền (Tổng thống Lukashenko) về việc phóng thích các tù nhân chính trị trong mùa Hè qua." Một nguồn tin châu Âu cho rằng sẽ có một "tín hiệu chính trị" từ Brussels gửi tới Minsk.

Các biện pháp trừng phạt Tổng thống Lukashenko được áp đặt từ tháng 1/2011, trong khi một số biện pháp trừng phạt khác nhằm vào chính quyền của ông được áp đặt từ năm 2004./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục