Liên minh châu Âu nâng cấp phái bộ ngoại giao tại Lào

Liên minh châu Âu đã nâng cấp phái đoàn tại Lào thành một phái bộ ngoại giao chính thức, động thái trên được xem là thể hiện mối quan hệ ngày càng tăng giữa Lào và EU.
Liên minh châu Âu nâng cấp phái bộ ngoại giao tại Lào ảnh 1(Nguồn: AFP)

Liên minh châu Âu (EU) đã nâng cấp phái đoàn tại Lào thành một phái bộ ngoại giao chính thức. Động thái trên được xem là thể hiện mối quan hệ ngày càng tăng giữa Lào và EU.

Phát biểu với báo giới ngay sau khi trình thư ủy nhiệm tới Chủ tịch nước Lào ngày 27/9, Đại sứ mới của Phái đoàn EU tại Lào Leo Faber cho biết EU và các nước thành viên từ lâu đã tham gia hợp tác phát triển với Lào và sẽ tiếp tục làm điều này nhằm đạt thúc đẩy phát triển bền vững, công bằng.

Ông Faber nhấn mạnh EU sẽ duy trì đối thoại xây dựng và thường xuyên về các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội với Chính phủ Lào, cho rằng việc trao đổi quan điểm về các lĩnh vực cùng quan tâm có thể tạo ra sự hiểu biết lẫn nhau. Ông Faber cũng bày tỏ hy vọng EU và Lào tăng cường quan hệ.

Theo ông Faber, EU hoan nghênh các nỗ lực của Lào trong việc tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan gần đây, đánh giá cao cách thức Lào đối thoại với các nước khác.

Phái đoàn EU tại Lào được mở tại Vientiane vào năm 2003./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục