Liên minh "đèn đường" cầm quyền tại bang Rheinland-Pfalz của Đức

Bang Rheinland-Pfalz của Đức đã chính thức có chính quyền bang, một liên minh "đèn đường" giữa ba đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đảng Dân chủ tự do (FDP) và đảng Xanh.
Liên minh "đèn đường" cầm quyền tại bang Rheinland-Pfalz của Đức ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: bachelor-and-more.de)

Hơn hai tháng sau cuộc bầu cử nghị viện, bang Rheinland-Pfalz của Đức đã chính thức có chính quyền bang, một liên minh "đèn đường" giữa ba đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đảng Dân chủ tự do (FDP) và đảng Xanh.

Ngày 17/5, lãnh đạo ba đảng SPD, FDP và đảng Xanh đã ký thỏa thuận liên minh, theo đó chính quyền liên minh "Đỏ-Vàng-Xanh" này sẽ chia sẻ quyền lực ở thủ phủ Mainz để dẫn dắt bang miền Tây nước Đức trong 5 năm tới.

Dự kiến, nghị viện bang Rheinland-Pfalz nhóm họp trong ngày 18/5 sẽ tái bầu bà Malu Dreyer thuộc SPD làm Thủ hiến bang này.

Trong cuộc bầu cử nghị viện bang ngày 13/3 vừa qua, liên minh cầm quyền nhiệm kỳ trước giữa SPD và đảng Xanh đã để mất đa số, do tỷ lệ ủng hộ đảng Xanh bất ngờ từ 15,4% tụt xuống còn 5,3%. Do vậy, liên minh này phải tìm kiếm thêm sự ủng hộ từ FDP để có thể cầm quyền.

Theo số phiếu phân bổ hiện nay, liên minh cầm quyền sẽ có nhiều hơn 3 phiếu so với tổng số phiếu của hai đảng đối lập trong Nghị viện bang là đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) và đảng "Sự lựa chọn vì nước Đức" (AfD), do vậy có thể dễ dàng thông qua các quyết sách của mình.

Do có nhiều khác biệt trong chính sách nên liên minh "đèn đường" chưa bao giờ được thành lập ở cấp liên bang và cũng hiếm có ở cấp bang. Một liên minh như vậy được thiết lập gần đây nhất là tại bang Bremen từ 21 năm trước.

Như vậy cho tới nay, ba bang cùng diễn ra cuộc bầu cử nghị viện trong ngày 13/3 vừa qua đều đã thành lập được chính quyền điều hành bang.

Tại bang Baden-Württemberg, một chính quyền được hình thành từ liên minh giữa CDU và đảng Xanh, trong khi tại Sachsen-Anhalt là một liên minh cầm quyền giữa đảng CDU, SPD và đảng Xanh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục