Liên minh đối lập Syria sắp thăm Nga nhằm nối lại nỗ lực ngoại giao

Liên minh Dân tộc Syria (SNC), tổ chức đối lập chính của Syria được phương Tây ủng hộ, dự kiến sẽ thăm Moskva vào tuần tới nhằm nối lại nỗ lực ngoại giao.
Liên minh đối lập Syria sắp thăm Nga nhằm nối lại nỗ lực ngoại giao ảnh 1Các chiến binh người Kurd tại khu vực ngoại ô Al-Nashwa, tỉnh Hasakeh ngày 26/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, nguồn tin từ Nga cho biết, Liên minh Dân tộc Syria (SNC), tổ chức đối lập chính của Syria được phương Tây ủng hộ, dự kiến sẽ thăm Moskva vào tuần tới nhằm nối lại nỗ lực ngoại giao để giải quyết cuộc xung đột ở quốc gia Trung Đông này.

Theo nguồn tin, phái đoàn SNC sẽ đến Moskva trong hai ngày 12 và 13/8, dẫn đầu là ông Khaled Khoja, chủ tịch mới được bầu lại gần đây của liên minh này.

Phái đoàn dự kiến gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Thứ trưởng Ngoại giao kiêm đặc phái viên của Tổng thống Nga về Trung Đông Mikhail Bogdanov, và nhà trung gian Vitaly Naumkin.

SNC từng tẩy chay các cuộc đàm phán hòa bình Syria được tổ chức ở Moskva hồi tháng 1 và tháng 4.

Chuyến thăm Moskva vào tuần tới sẽ diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế và khu vực nỗ lực tìm kiếm một giải pháp cho mối đe dọa ngày càng tăng từ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong cuộc xung ​đột Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục