Liên minh Kurd-Arab tại Syria mở chiến dịch tấn công nhóm IS

Các lực lượng dân chủ Syria (DFS) - liên minh nổi dậy được Mỹ hậu thuẫn - tuyên bố mở chiến dịch tấn công mới nhằm nhóm IS ở Syria.
Liên minh Kurd-Arab tại Syria mở chiến dịch tấn công nhóm IS ảnh 1Một chiến binh người Kurd chiến đấu chống tổ chức IS. (Ảnh: AFP)

Ngày 31/10, Các Lực lượng dân chủ Syria (DFS) - liên minh nổi dậy được Mỹ hậu thuẫn - đã tuyên bố mở chiến dịch tấn công mới nhằm vào lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở tỉnh Hasakeh, Đông Bắc Syria.

Tuyên bố trên được đưa ra 1 ngày sau khi Mỹ cho biết sẽ cử lực lượng đặc nhiệm tới Syria để hỗ trợ lực lượng nổi dậy tại đây trong cuộc chiến chống IS.

Trong đoạn video đăng tải trên mạng xã hội Youtube, đại diện của DFS tuyên bố phát động chiến dịch giải phóng khu vực ngoại ô phía Nam tỉnh Hasaka. Đây là chiến dịch chống IS đầu tiên của liên minh được thành lập giữa tháng 10 này, gồm Lực lượng Bảo vệ người Kurd (YPG) và một số nhóm nổi dậy Arab khác tại Syria. Theo DFS, chiến dịch được bắt đầu từ đêm 30/10.

Trong khi đó, YPG xác nhận đã bắt đầu chiến dịch cùng tất cả các thành viên của DFS và chiến dịch nhận được sự hậu thuẫn của liên quân quốc tế nhằm giải phóng khu vực phía Nam của tỉnh Hasakeh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục