Liên quân chống IS thừa nhận đã tiến hành không kích tại Mosul

Liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu cho biết đã tấn công một địa điểm ở phía Tây thành phố Mosul của Iraq, nơi được cho là đã xảy ra một vụ không kích khiến nhiều dân thường thiệt mạng.
Liên quân chống IS thừa nhận đã tiến hành không kích tại Mosul ảnh 1Các lực lượng Iraq tiến vào Thành cổ ở Mosul trong chiến dịch giành lại quyền kiểm soát thành phố này từ phiến quân IS. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 25/3, liên quân quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu cho biết đã tấn công một địa điểm ở phía Tây thành phố Mosul của Iraq, nơi được cho là đã xảy ra một vụ không kích khiến nhiều dân thường thiệt mạng.

Theo tuyên bố của liên quân, các dữ liệu ban đầu cho thấy vào ngày 17/3, lực lượng này đã không kích nhằm vào nhiều tay súng và trang thiết bị của IS ở phía Tây Mosul, tại một địa điểm tương ứng với nơi được cho là có nhiều dân thường thương vong.

Liên quân khẳng định vụ không kích được tiến hành theo yêu cầu từ phía lực lượng an ninh Iraq.

Giới chức Iraq cho biết trong vài ngày qua, các vụ tấn công ở phía Tây Mosul đã khiến hàng chục người thiệt mạng, song con số thương vong vẫn chưa được xác nhận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục